Chính phủ Canada muốn nới rộng luật trợ tử

 

Chính phủ Canada muốn nới rộng luật trợ tử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Winnipeg (RVA News 13-10-2020) - Hội đồng Giám mục Canada phản đối việc chính phủ liên bang Canada muốn tái đệ trình quốc hội, trong tháng Mười năm 2020 dự luật nới rộng việc làm cho chết êm dịu và giúp tự tử.

Trong thư gửi thủ tướng Justin Trudeau, Ðức Tổng giám mục Richard Gagnon, của giáo phận Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada viết: "Chúng tôi minh bạch khẳng định và giữ vững xác tín cơ bản về đặc tính thánh thiêng của mọi sự sống con người, một giá trị mà chúng tôi có chung với nhiều người khác tại đất nước Canada này, kể cả những người thuộc các tín ngưỡng khác và không tín ngưỡng".

Ðức Tổng giám mục Gagnon nới với giới báo chí rằng: "Mặc dù danh xưng hoa mỹ của dự luật - "trợ giúp y khoa để chết" - dự luật này vẫn chỉ là kết liễu sinh mạng người bệnh theo lời yêu cầu của họ (Euthanasia) và giúp tự tử, nghĩa là trực tiếp hủy diệt sự sống con người, hoặc cộng tác vào việc tự tử, đó là những hành động không bao giờ có thể biện minh được".

Theo chính phủ liên bang Canada, dự luật được đề ra là để đáp ứng quyết định hồi tháng 9 năm 2019 của Tối cao pháp viện bang Quebec, cho rằng "đặt điều kiện cái chết phải gần kề, để có thể thực hiện an tử hoặc trợ tử là điều vi phạm hiến chương Canada về các quyền và tự do, bảo đảm cho mọi người dân Canada quyền sống, tự do, và an ninh bản thân".

Phán quyết này được tòa án tối cao bang Québec đưa ra liên quan tới hai người Canada bị bệnh bất trị nhưng không ở giai đoạn cuối đời. Bệnh làm cho họ đau đớn và suy nhược. Cả hai đều không được kết liễu mạng sống như họ yêu cầu. Chính phủ cũng nói rằng 80% người Canada muốn được quyết định dễ dàng hơn về việc kết liễu mạng sống của họ. Vì thế dự luật bãi bỏ điều kiện "cái chết tự nhiên phải gần kề". Dự luật mới chỉ cấm thi hành an tử hoặc trợ tử đối với những người bị bệnh tâm trí.

Từ khi có luật cho an tử và trợ tử ở Canada hồi năm 2016, số người Canada ở trong trường hợp này gia tăng gần gấp đôi, từ năm 2017 đến 2019. Hơn một phần ba những người này nêu lý do: họ không muốn là gánh nặng cho gia đình hoặc những người săn sóc.

(CNA 8-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page