25 đan sĩ tại Ðền thánh Czestochowa, Ba Lan bị nhiễm virus

 

25 đan sĩ tại Ðền thánh Czestochowa, Ba Lan bị nhiễm virus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jasna Gora (RVA News 09-10-2020) - 25 đan sĩ dòng thánh Phaolô, coi sóc Ðền thánh Ðức Mẹ Czestochowa của Ba Lan, bị nhiễm coronavirus. Ðây là trung tâm hành hương quan trọng nhất của quốc gia.

Nhà chức trách y tế địa phương và Ðan viện thánh Phaolô, ở Jasna Gora thông báo tin này hôm thứ Tư 7 tháng 10 năm 2020. Hai trong số các đan sĩ bị nhiễm được đưa vào nhà thương chữa trị, các đan sĩ còn lại cách ly trong đan viện. Tuy nhiên, Ðền thánh quốc gia này vẫn được mở cửa cho các tín hữu hành hương đến kính viếng, nhưng họ phải đeo khẩu trang, khử khuẩn ở tay và giữ sự giãn cách.

Theo thống kê chính thức, năm 2019 có bốn triệu 400 ngàn tín hữu đến hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Ðen ở Czestochowa. Tuy nhiên từ khi bắt đầu đại dịch, số tín hữu hành hương tại đây giảm sút nhiều.

Theo Bộ y tế Ba Lan, trên toàn quốc, hôm 6 tháng 10 năm 2020 có 75 người chết, có liên hệ tới coronavirus, và số người bị lây nhiễm gia tăng, lên tới 3,000 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Mới đây, Hội đồng Giám mục Ba Lan bị báo chí phê bình, vì trong khóa họp thứ 387, từ 5 đến 6 tháng 10 năm 2020, hơn 80 giám mục đã không đeo khẩu trang khi chụp hình nhóm. Hôm sau đó, 6 tháng 10 năm 2020, nhiều giám mục đã đeo khẩu trang trong cuộc họp báo và nhiều vị không bỏ khẩu trang khi trả lời các câu hỏi của giới báo chí.

(KNA 7-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page