Tổng giáo phận Cebu của Philippines

phát động chiến dịch hiến máu

 

Tổng giáo phận Cebu của Philippines phát động chiến dịch hiến máu.

Hồng Thủy

Cebu (Vatican News 9-10-2020) - Trong tháng 10 năm 2020, tổng giáo phận Cebu ở miền trung Philippines phát động chiến dịch hiến máu như là một phần của chương trình kỷ niệm 500 năm nước này đón nhận Ki-tô giáo.

Ðức tổng giám mục Jose Palma của Cebu nói rằng hoạt động này nhắm truyền cảm hứng cho mọi người, giúp truyền bá đức tin giống như những gì các vị thánh người Philippines, Lorenzo Ruiz và Pedro Calungsod, đã làm. Ðức cha giải thích rằng màu lễ của hai thánh Lorenzo và Pedro là màu đỏ bởi vì các ngài là các vị tử đạo, "các ngài đã đổ máu và do đó lan truyền đức tin."

Hiểu được lo ngại của các tín hữu về việc hiến máu, đặc biệt trong thời gian đại dịch, Ðức cha nói rằng "hiến máu có ý nghĩa hơn nỗi sợ của chúng ta."

Cơ quan y tế sức khỏe ở Cebu lưu ý về sự giảm sút máu ở các ngân hàng máu trong những tháng này. Mục tiêu của chiến dịch nhắm đưa các bạn trẻ tham gia vào chiến dịch và thu được ít nhất 500 túi máu.

Bác sĩ Stanley Cameniro, chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Philippines hy vọng chiến dịch sẽ làm tăng tình cảm biết ơn của chúng ta khi hàng triệu người đã chết trên khắp thế giới. Chúng ta còn sống, có lẽ hiến máu là bước đầu tiên thể hiện lòng biết ơn của chúng ta và gia tăng sự sống của chúng ta.

Chiến dịch hiến máu sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 10 năm 2020, ngày kỷ niệm lễ phong chân phước cho thánh Pedro Calungsod. (Licas News 08/10/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page