Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

kêu gọi ngưng chiến tại Trung Phi

 

Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngưng chiến tại Trung Phi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 04-10-2020) - Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, ở New York, Hoa Kỳ, Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia, kêu gọi ngưng chiến tại Cộng hòa Trung Phi và thực hiện những tiến bộ đích thực, theo chiều hướng phát triển toàn diện.

Ðức Tổng giám mục Caccia đưa ra lời kêu gọi trên đây, hôm 1 tháng 10 năm 2020, trong bài tham luận tại khóa họp cấp bộ trưởng ở Liên Hiệp Quốc về tình hình ở Cộng hòa Trung Phi. Ngài nói: "Cần giúp đỡ tất cả những người đang sử dụng võ khí trái phép để họ từ bỏ các khí cụ chết chóc này. Cần chấm dứt việc tài trợ cho làn sóng võ khí bất hợp pháp và cho các nhóm không dấn thân bênh vực sự thống nhất và thiện ích của đất nước Trung Phi".

Ðức Tổng giám mục Caccia cũng kêu gọi mọi công dân Trung Phi, thuộc mọi giai tầng xã hội, bất luận thuộc chủng tộc hoặc tôn giáo hay xác tín chính trị nào, hãy dấn thân cổ võ sự phát triển toàn diện. Trung Phi đang ở trong một thời điểm quan trọng: tháng Mười Hai năm 2020 sẽ có cuộc bầu cử quốc hội lập pháp và tổng thống. Tòa Thánh cầu mong các cuộc tuyển cử này diễn ra trong an bình, vì đối với dân chúng, nay là lúc cùng nhau viết lên một trang sử mới cho đất nước.

Tại Trung Phi, mặc dù có hiệp định hòa bình ký kết, hồi tháng Hai năm 2019, tại thủ đô Bangui, giữa các nhóm võ trang và chính quyền trung ương, nhưng tình trạng căng thẳng và xung đột vẫn tiếp diễn, khiến nhiều người dân phải tản cư, tạo nên tình trạng khẩn trương cao độ nơi dân chúng. Vì thế, vị Ðại diện Tòa Thánh kêu gọi các phe liên hệ hãy thực thi những gì họ đã cam kết, đặc biệt đứng trước tình trạng đại dịch đang lan rộng trong toàn thể xã hội Trung Phi.

Trong bài tham luận, Ðức Tổng giám mục Caccia cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô, hồi tháng Mười Một năm 2015 tại nước này, và từ đó, qua bệnh viện nhi đồng Chúa Hài Ðồng Giêsu ở Roma, Tòa Thánh đóng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và phục vụ của Bệnh viện nhi đồng ở thủ đô Bangui, cải tiến cuộc sống của nhiều trẻ em.

(Vatican News 1-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page