Các giám mục Philippines chào mừng

việc bổ nhiệm Tân Sứ thần Tòa Thánh

 

Các giám mục Philippines chào mừng việc bổ nhiệm Tân Sứ thần Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 03-10-2020) - Các giám mục Philippines chào mừng việc bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Charles Brown, người Mỹ, làm tân Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines.

Hơn 10 tháng, sau khi Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia được chuyển sang Mỹ làm Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, hôm 28 tháng 9 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Charles Brown làm đại diện của ngài tại Philippines.

Ðức cha Broderick Pabillo, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Manila, tuyên bố trên đài Veritas rằng: "Chúng tôi vui mừng đón tiếp Ðức tân Sứ thần và cầu nguyện để ngài có thể thi hành công việc tốt đẹp tại đất nước chúng tôi".

Theo Ðức cha Ruperto Santos của giáo phận Balanga, "việc bổ nhiệm Ðức tân Sứ thần Charles Brown làm cho chúng tôi an tâm và được an ủi trong lúc đáng lo âu này vì đại dịch."

Ðức cha Roberto Gaa, giám mục giáo phận Novaliches, nói: "Chúng tôi sẽ cộng tác và sẵn sàng giúp đỡ ngài... Chúng tôi rất biết ơn vì có một vị Sứ thần mới đồng hành với chúng tôi dưới sự hướng dẫn của Ðức Thánh cha".

Ðức Tổng giám mục Brown sắp tròn 61 tuổi, vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, đã từng phục vụ trong bảy năm tại Bộ Giáo lý đức tin, trước khi được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Ailen. Năm năm sau đó, 2017, ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần tại Albani, quốc gia nhỏ bé chỉ có 3.2 triệu dân, trong đó 517,000 người là tín hữu Công giáo. Nay Ðức Tổng giám mục Brown được chuyển về Philippines, một nhiệm sở thuộc hàng quan trọng nhất, vì đây là quốc gia có số tín hữu Công giáo đông nhất tại Á châu, và giữa lúc Giáo hội tại đây đang chuẩn bị kỷ niệm 500 năm truyền giáo, mừng vào năm tới 2021.

(Vatican News 30-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page