Ngoại trưởng Mỹ gặp chức sắc Tòa Thánh

 

Ngoại trưởng Mỹ gặp chức sắc Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-10-2020) - Sáng 1 tháng 10 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ, ông Michael Pompeo, đã hội kiến với Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đồng thời có Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher tham dự.

Thông báo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết cuộc hội kiến dài 45 phút, diễn ra trong bầu khí tôn trọng, hòa dịu và thân mật. Hai bên đã trình bày lập trường về vấn đề tương quan với Cộng hòa nhân dân Trung Quốc. Các vị cũng đề cập đến một vài vùng xung đột và khủng hoảng, đặc biệt là miền Caucase, Trung Ðông và miền đông Ðịa Trung Hải.

Trước khi đến Roma, Ngoại trưởng Pompeo nhiều lần kêu gọi Tòa Thánh đừng gia hạn hiệp định tạm thời ký kết với Trung Quốc cách đây hai năm, về việc bổ nhiệm các giám mục. Hiệp định sẽ hết hạn ngày 22 tháng 10 năm 2020, và Tòa Thánh có ý gia hạn.

Miền Caucase đang có xung đột giữa quân đội Azerbaigian và Armeni, từ ngày 27 tháng 9 năm 2020, về miền Nagorny Karabakh, là vùng nằm giữa lãnh thổ Azerbaigian, với đa số dân là người Armeni.

Miền đông Ðịa Trung Hải, từ vài tháng nay có sự gia tăng hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, gia tăng các cuộc tìm kiếm dầu khí, trước sự phản đối của Hy Lạp.

(Tổng hợp 1-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page