Nới rộng việc dự lễ tại San Francisco, Hoa Kỳ

 

Nới rộng việc dự lễ tại San Francisco, Hoa Kỳ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Francisco (RVA News 01-10-2020) - Từ ngày 30 tháng 9 năm 2020, chính quyền thành phố San Francisco nới rộng việc cho phép tín hữu các tôn giáo được tham dự các buổi lễ tại các nơi thờ phượng.

Cho đến ngày 29 tháng 9 năm 2020, với lý do chống dịch, thị trưởng San Francisco chỉ cho phép tối đa 50 người dự tham dự các lễ nghi tôn giáo ngoài trời và tuy cho phép tín hữu được vào cầu nguyện riêng trong thánh đường, nhưng mỗi lần chỉ được một người, người này ra, thì người khác mới được vào. Trong khi đó, các nơi khác như nhà tập thể dục, tiệm hớt, uốn tóc, tẩm quất, hoặc xăm mình, không bị hạn chế như vậy.

Ðức Tổng giám mục Salvatore Cordileone của Tổng giáo phận San Francisco mạnh mẽ phản đối sự hạn chế này và ngày 25 tháng 9 năm 2020, Bộ tư pháp Liên bang Mỹ đã gửi thư phê bình các biện pháp ngặt nghèo như thế, là trái ngược với hiến pháp quốc gia.

Hôm 29 tháng 9 năm 2020, Văn phòng thị trưởng San Francisco ra thông cáo cho phép các nơi thờ phượng được cử hành các lễ nghi bên trong, với 25% khả năng đón tiếp của nơi ấy, và tối đa là 100 người, kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Các tiệm ăn cũng được phép mở lại bên trong, với cùng điều kiện như vậy.

Ðức Tổng giám mục Cordileone cám ơn thị trưởng thành phố San Francisco cũng như hàng ngàn tín hữu Công giáo và những người khác, đã tham gia cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa ngoài trời, ngày 20 tháng 9 năm 2020, cũng như hơn 35,000 người đã ký vào thư thỉnh nguyện và đến quảng trường trước nhà thờ chính tòa địa phương để làm chứng cho đức tin.

(CNA 29-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page