Ðức Hồng y Woelki tái phê bình

"Con đường Công nghị" tại Ðức

 

Ðức Hồng y Woelki tái phê bình "Con đường Công nghị" tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (RVA News 29-09-2020) - Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, bên Ðức, tái phê bình chương trình cải tổ gọi là "Con đường Công nghị", bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2019, tại Ðức và sẽ kết thúc vào năm 2021, và Ðức Hồng y nhắc lại lập trường chống truyền chức linh mục cho phụ nữ mà công nghị này nhắm tới.

Trong bài thuyết trình chiều ngày 26 tháng 9 năm 2020, trong khuôn khổ khóa họp thường niên của Hội các môn sinh của "Giáo sư Ratzinger - Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI", tiến hành tại Roma, Ðức Hồng y Woelki nói đến những "hậu quả thê thảm" của Con đường Công nghị, như nguy cơ lẫn lộn và sai trái.

Buổi thuyết trình chiều ngày 26 tháng 9 năm 2020 diễn ra tại Giáo hoàng Học viện Augustianum, gần Vatican và được mở rộng cho công chúng, các sinh viên và các giáo sư thần học khác. Ðức Hồng y Woelki nhận xét rằng trong các cuộc thảo luận hiện nay, người ta thường nói về "sự tiếp tục phát triển đạo lý", nhưng Ðức Hồng y nói: "Chúng ta chỉ có thể phát triển điều là sự thật vĩnh cửu và sự phát triển này không được dẫn tới điều trái ngược hoàn toàn với giáo huấn từ trước đến nay của Hội thánh".

Ðức Hồng y Tổng giám mục giáo phận Koeln nhắc đến một tài liệu làm việc của Con đường Công nghị ở Ðức, bàn về "các phụ nữ trong các công tác phục vụ và thừa tác vụ của Giáo hội" và Ðức Hồng y nhận thấy các tác giả văn bản này có trích dẫn một chiều và những bỏ sót; đồng thời Ðức Hồng y nói rằng vấn đề các chức thánh mới không thể tìm được những câu trả lời đi ngược với Kinh thánh và Truyền thống. Việc truyền chức thánh cho phụ nữ, như diễn đàn công nghị gợi ý, là điều không có trong Kinh thánh và Truyền thống của Giáo hội Công giáo.

Ðức Hồng y Woelki nhận xét rằng diễn đàn công nghị ở Ðức dường như chủ ý chuẩn bị cho việc truyền chức cho phụ nữ hoặc các thừa tác vụ mới. Người ta muốn một câu trả lời cho những nhạy cảm, vì nhiều người coi việc Giáo hội Công giáo không truyền chức cho phụ nữ là một bất công. Ðức Hồng y nhận định rằng một câu trả lời phải tìm được cho thực tại cuộc sống, nhưng không thể đi ngược lại mạc khải, chẳng vậy sự giải thích trong niềm hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ sẽ bị lâm nguy.

Sau cùng, Ðức Hồng y Woelki nhận xét rằng người ta chủ trương lập Con đường Công nghị để cải tổ Giáo hội, sau những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục, nhưng Ðức Hồng y ngờ rằng trong thực tế, đó chỉ là cái cớ đối với một số người để thực hiện những ước muốn cải tổ mà họ vốn mong muốn.

(KNA 26-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page