Ðức Tổng Thượng phụ Karekin II

ngưng viếng thăm Italia và Vatican

 

Ðức Tổng Thượng phụ Karekin II ngưng viếng thăm Italia và Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Echiamadzin (RVA News 28-09-2020) - Vì tình hình chiến cuộc tái bùng nổ tại miền Nagorny Karabakh, Ðức Tổng Thượng phụ Karekin II của Giáo hội Armeni Tông truyền, đã ngưng cuộc viếng thăm chính thức tại Vatican và Italia.

Ðức Thượng phụ Karekin II và đoàn tháp tùng đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến riêng tại Vatican, trước khi ngài chủ sự kinh Truyền tin với các tín hữu hành hương tại Quảng trường thánh Phêrô. Tuy nhiên, các cuộc gặp gỡ khác của ngài tại Vatican cũng như tại Italia bị hủy bỏ. Ðức Thượng phụ cho biết ngài trở về nước để gần gũi với dân chúng trong thời điểm nguy kịch bị tấn công hiện nay.

Báo chí quốc tế nói rằng Azerbaigian đã vi phạm hiệp định ngưng bắn và ồ ạt dội bom xuống Cộng hòa Nagorny Karabakh, làm cho mười binh sĩ Armeni thiệt mạng. Quân đội Armeni tìm cách đẩy lui mọi toan tính xâm chiếm lãnh thổ do quân Azerbaigian.

Phòng báo chí của Tòa Thượng phụ Giáo hội Armeni Tông truyền, ở Echiamadzin đã phổ biến sứ điệp của Ðức Tổng Thượng phụ Karekin II, tố giác quân Azerbaigian vi phạm đình chiến, và kêu gọi mọi lực lượng bảo vệ lãnh thổ tổ quốc. Ngài cũng tuyên bố ngưng các cuộc viếng thăm để trở về quê hương.

(Asia News 28-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page