Biện hộ của Ðức Hồng y Becciu

 

Biện hộ của Ðức Hồng y Becciu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-09-2020) - Trong một cuộc họp báo ngày 25 tháng 9 năm 2020, Ðức Hồng y Angelo Becciu, nguyên Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, tuyên bố vâng phục Ðức Thánh cha, nhưng xin được quyền tự biện hộ.

Thông báo của Phòng báo chí Tòa Thánh, công bố lúc 8 giờ tối, ngày 24 tháng 9 năm 2020, cho biết: "Ðức Thánh cha đã nhận đơn từ chức Tổng trưởng Bộ Phong Thánh của Ðức Hồng y Angelo Becciu, đồng thời Ðức Hồng y từ bỏ mọi quyền thuộc về chức vị Hồng y".

Ðức Hồng y Becciu năm nay 72 tuổi (1948), người đảo Sardegna, Italia, nguyên là Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, được coi là nhân vật thứ ba tại Tòa Thánh, sau Ðức Thánh cha và Ðức Hồng y Quốc vụ khanh, trước khi được thăng Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, hồi năm 2018.

Trong cuộc họp báo, Ðức Hồng y Becciu cho biết: "Cho đến lúc 6 giờ 2 phút chiều, ngày 24 tháng 9, tôi còn cảm thấy là bạn của Ðức Giáo hoàng, người trung thành thi hành các lệnh của ngài. Rồi Ðức Giáo hoàng bảo là không còn tín nhiệm tôi nữa, vì ngài được các pháp quan báo là tôi đã phạm tội tham ô, biển thủ. Tôi tái bày tỏ lòng tín nhiệm đối với Ðức Thánh cha. Khi trở thành Hồng y, tôi đã hứa hiến mạng sống vì Giáo hội và vì Ðức Giáo hoàng. Ngày hôm nay, tôi lặp lại lòng tín nhiệm của tôi. Tôi không hề thách thức Ðức Thánh cha, nhưng mỗi người đều có quyền khẳng định sự vô tội của mình. Tôi hy vọng sớm muộn gì Ðức Thánh cha cũng sẽ ý thức rằng có một sự hiểu lầm lớn... Tôi hy vọng ngài không bị lèo lái".

Ðức Hồng y Becciu cũng kể rằng trong cuộc gặp gỡ dài 20 phút với Ðức Giáo hoàng, chiều tối ngày 24 tháng 9 năm 2020, "Ðức Giáo hoàng "đau khổ" khi yêu cầu tôi rút lui. Ngài gặp khó khăn, có lẽ vì có những thông tin sai lầm". Dầu sao, Ðức Giáo hoàng để Ðức Hồng y Becciu tiếp tục ở trong căn hộ ở Vatican.

Trong cuộc họp báo, Ðức Hồng y Becciu cho biết trong cuộc gặp gỡ vừa nói, Ðức Thánh cha không hề nói về vụ căn hộ sang trọng ở Luân đôn, dường như ngài nói đến vụ 100,000 Euro tôi chuyển cho Caritas giáo phận Ozieri, là giáo phận nguyên quán của Ðức Hồng y, ở đảo Sardegna. Ðức Hồng y nói: "Ðúng vậy, tôi đã chuyển 100,000 Euro, thuộc quỹ "Ðồng tiền thánh Phêrô" cho tổ chức bác ái Caritas. Ðây là quyền phân định của Phụ tá quốc vụ khanh, trong việc hỗ trợ các tổ chức bác ái. Trong bảy tám năm trời tôi không làm gì để hỗ trợ miền Sardegna. Tôi biết rằng trong giáo phận của tôi có tình trạng khẩn trương vì nạn thất nghiệp, vì thế tôi muốn dành số tiền 100,000 Euro ấy cho Caritas. Số tiền ấy vẫn còn đó. Riêng về căn nhà lớn ở Luân đôn, không hề động tới "Ðồng tiền thánh Phêrô", là tiền dành để giúp người nghèo. Phủ quốc vụ khanh có một quỹ và quỹ này cần tăng trưởng" qua việc đầu tư.

Mặt khác, linh mục Gianfranco Pala, cha sở giáo xứ Pattada, tỉnh Sassari, nguyên quán của Ðức Hồng y Becciu cũng tuyên bố rằng: "Giáo xứ này rất buồn về tin Ðức Hồng y Becciu phải từ nhiệm, nhưng đồng thời tin tưởng rằng Ðức Hồng y Becciu sẽ biết chứng tỏ sự ngay chính của ngài trong đường lối cư xử và không dính dáng gì đến một số âm mưu. Chúng tôi biết rõ sự ngay chính luân lý của Ðức Hồng y, luôn hướng các hoạt động của ngài phục vụ Giáo hội và cộng đoàn".

Các giám mục đảo Sardegna cũng ra thông cáo bày tỏ "sự hiệp thông luôn luôn với Ðức Thánh cha Phanxicô, và gần gũi Ðức Hồng y Angelo Becciu trong tình huynh đệ, chia sẻ với Ðức Hồng y sức mạnh của lời cầu nguyện".

(Tổng hợp 25-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page