Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Ðức

 

Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fulda (RVA News 24-09-2020) - Trong những ngày này, từ 22 đến 24 tháng 9 năm 2020, Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Ðức đang tiến hành trong một Hội trường lớn của lâu đài ở thành phố Fulda vì đại dịch Covid-19, thay vì tại đại chủng viện gần nhà thờ chính tòa địa phương như thông lệ.

Trong khóa họp ba ngày, 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn nước Ðức, đặc biệt bàn về những hậu quả của đại dịch Covid-19 trên đời sống của Giáo hội và những tiến triển trên "Con đường Công nghị" của Giáo hội tại nước này. Các vị cũng thảo luận về Huấn thị của Bộ giáo sĩ hồi tháng Bảy năm nay về việc cải tổ các giáo xứ để đẩy mạnh sứ mạng loan báo Tin Mừng, nhưng trong đó có nhiều đụng độ với các biện pháp đang được thi hành tại Ðức, như việc gộp các giáo xứ, việc ủy thác cho giáo dân coi sóc các giáo xứ. Huấn thị khẳng định chỉ có linh mục mới có thể làm cha sở.

Các giám mục Ðức cũng suy tư về tình trạng của Giáo hội địa phương: năm 2019, số người xin ra khỏi Giáo hội Công giáo tại Ðức lên tới mức kỷ lục: gần 273,000 người (272,771), tức là tăng 26% so với năm 2018 trước đó.

Ðây là khóa họp toàn thể đầu tiên của Hội đồng Giám mục Ðức, dưới quyền chủ tọa của Ðức cha chủ tịch mới Georg Baetzing, giám mục giáo phận Limburg.

(KNA 22-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page