Ðức Thánh cha có thể viếng thăm Manresa

trong Năm thánh Ignatio

 

Ðức Hồng y Omella: Ðức Thánh cha có thể viếng thăm Manresa trong Năm thánh Ignatio.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Barcelona (RVA News 24-09-2020) - Ðức Hồng y Joan Josep Omella, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết Ðức Thánh cha Phanxicô có thể viếng thăm thành phố Manresa, nhân dịp Năm thánh Ignatio vào năm 2022.

Manresa có 75,000 dân cư ở miền Catalugna và thuộc tổng giáo phận Barcelona, là nơi quan trọng trong cuộc đời thánh Ignatio Loyola, thánh Tổ dòng Tên. Manresa được coi như "chiếc nôi của dòng". Ngày 25 tháng 3 năm 1522, thánh nhân từ Montserrat xuống Manresa và lưu lại đây 11 tháng. Thời gian này giống như một nhà tập đối với ngài trong lãnh vực thiêng liêng. Thành ngữ "đi tới Manresa" đối với các tu sĩ dòng Tên, có nghĩa là một cuộc hành hương về nguồn lịch sử, ơn gọi và linh đạo của thánh Ignatio.

Ðức Hồng y Omella cho biết ý hướng trên đây của Ðức Thánh cha, sau khi cùng với ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha gặp gỡ ngài trong 1 giờ 45 phút, tại Vatican, sáng thứ Bảy 19 tháng 9 năm 2020. Ðức Hồng y nói: Ðức Thánh cha có ý định viếng thăm Tây Ban Nha và sẽ ghé Manresa, ngài chưa đến nơi này lần nào. Tuy nhiên, điều này cũng tùy thuộc diễn tiến của đại dịch và sức khỏe của Ðức Thánh cha.

Hồi tháng Sáu năm 2020, thị trưởng thành phố Manresa, ông Valentí Junyent, cũng đã mời Ðức Thánh cha đến viếng thăm nơi này, nhân dịp ông được Ðức Thánh cha tiếp kiến riêng để trình bày dự án Manresa 2022.

(EFE 21-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page