Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Ðại hội

các nhà giáo dục Công giáo Philippines

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Ðại hội các nhà giáo dục Công giáo Philippines.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 24-09-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các giáo chức Công giáo Philippines giúp các học sinh không những trở thành những học trò giỏi, nhưng còn là những chứng nhân đức tin đích thực.

Lời kêu gọi trên đây của Ðức Thánh cha được trình bày trong sứ điệp Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Ðức Thánh cha gửi đến các nhà giáo dục Công giáo Philippines, nhóm Ðại hội thường niên, từ ngày 21 đến 25 tháng 9 năm 2020. Bình thường, khóa họp hằng năm có 1,500 giáo chức tham dự nhưng năm nay vì đại dịch nên được tiến hành dưới dạng trực tuyến.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng nền giáo dục Công giáo phải dạy cho các học sinh không những tư tưởng phê bình, nhưng còn huấn luyện về đạo lý và luân lý Kitô, để các học viên trở thành những người sẵn sàng đảm nhận các trách nhiệm lớn giữa lòng xã hội và làm chứng về đức tin chân thực cho thế giới.

Sau sứ điệp của Ðức Thánh cha, cha Elmer Dizon, Chủ tịch Hiệp hội giáo chức Công giáo Philippines, đã đọc diễn văn khai mạc và nhấn mạnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với ngành giáo dục. Cha nói: "Giữa những thách đố hiện nay, rất nhiều cố gắng đang được thực hiện liên tục để các trường Công giáo trở thành những nơi tạo nên những cơ hội thay đổi".

Về phần Ðức cha Roberto Calara Mallari, thành viên Ủy ban Giám mục Philippines về huấn giáo và giáo dục Công giáo, ngài khích lệ mỗi trường Công giáo hãy có tinh thần sáng tạo để tìm ra những phương thức đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của các học sinh. Ðức cha nói: "Hiệp hội giáo dục Công giáo Philippines" không để cho mình bị sợ hãi ngăn chặn, nhưng dấn thân hướng dẫn các học sinh cũng như các trường học chiến đấu giữa thời kỳ đại dịch hiện nay".

Thứ Sáu 25 tháng 9 năm 2020, Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cũng sẽ ngỏ lời với các giáo chức Công giáo Philippines.

(Vatican News 23-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page