Ðức Hồng y Coutts than phiền

dư luận ít quan tâm đến nạn nhân bị lụt

 

Ðức Hồng y Coutts than phiền dư luận ít quan tâm đến nạn nhân bị lụt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Karachi (RVA News 24-09-2020) - Ðức Hồng y Joseph Cutts, Tổng giám mục giáo phận Karachi, than phiền vì dư luận báo chí ít quan tâm đến số phận đau thương của dân nghèo tại những vùng bị lụt. Thảm trạng của người nghèo tại những miền này tăng gấp đôi đứng trước đại dịch Covid-19.

Tuyên bố hôm 22 tháng 9 năm 2020, Ðức Hồng y Joseph Coutts nói: "Ðiều đáng buồn là các cơ quan truyền thông quốc tế hoàn toàn lơ là đối với thảm kịch của nhân dân Pakistan...". Ðức Hồng y cho biết ngài đang cộng tác với Caritas quốc tế để giúp đỡ các nạn nhân và nói rằng: "Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể, nhưng chúng tôi cũng cần được hỗ trợ, thật nhiều hỗ trợ".

Mưa gió đã khiến các sông trên toàn lãnh thổ Pakistan bị vỡ bờ và gây ngập lụt tại nhiều vùng. Từ cuối tháng Tám năm 2020 đến nay đã có ít nhất 300 người chết và hàng ngàn người không còn gia cư. Trong số các thành phố bị nạn, Karachi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các con đường tại thành phố 20 triệu dân này biến thành những dòng sông nước chảy xiết.

(KNA 22-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page