Ðức Thánh cha yêu cầu các giám mục Tây Ban Nha

cùng nhau giải quyết các vấn đề của nước này

 

Ðức Thánh cha yêu cầu các giám mục Tây Ban Nha cùng nhau giải quyết các vấn đề của nước này.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-09-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô yêu cầu các giám mục Tây Ban Nha hiệp nhau làm việc để góp phần giải quyết các vấn đề của nước này.

Ðức Hồng y Juan José Omella, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban nha, cho giới báo chí biết như trên sau cuộc gặp gỡ dài 75 phút, sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020, giữa Ðức Thánh cha với ban lãnh đạo mới của Hội đồng Giám mục nước này, gồm Ðức Hồng y Chủ tịch, và Ðức Hồng y Osoro Sierra, Tổng giám mục Madrid, Phó chủ tịch, cùng với Ðức cha Luis Javier Arguello García, giám mục phụ tá Valladolid, Tổng thư ký.

Ðức Hồng y Omella nói: "Cần tăng cường sự kết hiệp tất cả các lực lượng chúng ta có tại Tây Ban Nha: các đảng phái chính trị, các đại diện của chính phủ, các hội đoàn, tổ chức dân sự, công đoàn và cả Giáo hội, cùng nhau làm việc để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là vấn đề bao nhiêu người không có công ăn việc làm trong lúc này".

Ðức Hồng y Chủ tịch cũng tiết lộ rằng Ðức Thánh cha bày tỏ lo âu vì Thượng viện Tây Ban Nha sắp thảo luận về dự luật cho phép làm cho chết êm dịu (Eutanasia) và nói về việc bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, các giám mục Tây Ban Nha đã công bố tuyên ngôn gọi việc làm cho chết êm dịu và trợ tử là một thất bại cho phẩm giá con người, và ban hành luật cho phép giúp tự tử sẽ củng cố quan niệm qui hướng sự sống vào bản thân, và coi cái chết như giải pháp cho các vấn đề. Nếu dự luật được thông qua thì Tây Ban Nha sẽ là nước thứ tư tại Âu Châu, sau Bỉ, Hòa Lan và Luxembourg, có luật cho phép bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử.

Ðức Thánh cha cũng cho biết ngài muốn viếng thăm Tây Ban Nha khi hoàn cảnh cho phép và ngài đề cập đến một số vấn đề thời sự tại nước này, như việc bảo vệ sự sống, sự đồng hành trong đau khổ và đối thoại.

(Sismografo 19-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page