Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian

trong xung đột tại Belarus

 

Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian trong xung đột tại Belarus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 20-09-2020) - Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, ở Genève, Thụy Sĩ, Ðức Tổng giám mục Ivan Jurkovic cho biết Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian giúp giải quyết những căng thẳng tại Belarus một cách ôn hòa và hợp pháp.

Gần ba tuần lễ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8 năm 2020, với kết quả ông Lukaschenko được tái cử lần thứ sáu với hơn 80% số phiếu, dân chúng vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối. Hội đồng Âu châu cũng từ chối không công nhận kết quả cuộc bầu cử đó.

Tuyên bố hôm 18 tháng 9 năm 2020, trong một cuộc thảo luận đặc biệt tại khóa họp thứ 45 của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Belarus, Ðức Tổng giám mục Jurkovic nói rằng: việc giải quyết cuộc khủng hoảng cần được tiến hành trong đối thoại và không bạo lực, đồng thời phải bảo tồn công lý cũng như các nhân quyền và dân quyền của các công dân. Ðiều quan trọng là những người biểu tình nói lên những đòi hỏi của mình một cách ôn hòa. Ðức Tổng giám mục Jurkovic cũng kêu gọi chính phủ Belarus tự kiềm chế, và lắng nghe tiếng nói của các công dân, cởi mở đối với những nguyện vọng chính đáng của họ, bảo đảm sự tôn trọng hoàn toàn các dân quyền và nhân quyền của dân.

Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng Ðức Thánh cha Phanxicô đặc biệt quan tâm về tình hình Belarus, như ngài đã biểu lộ qua lời kêu gọi trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 16/8 vừa qua, cũng như đã cử Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher đến thủ đô Minsk của Belarus, từ ngày 11 đến 14 tháng 9 năm 2020. Ðức Ðức Tổng giám mục Jurkovic kêu gọi "một sự am tường sâu rộng hơn về sứ mạng và vai trò của Giáo hội, trong việc cổ võ hòa giải và hòa hợp xã hội và ngài cho biết Tòa Thánh vẫn cởi mở đối với các cuộc thảo luận thêm với mục đích tìm kiếm hòa bình.

Mặt khác, một linh mục Chính thống tại Belarus đã bị tòa án phạt 10 ngày tù vì biểu tình phản đối chính phủ. Hãng tin độc lập trực tuyến của Belarus (Online-Medien), truyền đi hôm 18 tháng 9 năm 2020, tòa án tại thành phố Gomel, - có nửa triệu dân cư, - đã tuyên phạt tổng linh mục Vladimir Drobyschevski vì tham dự cuộc biểu tình không có phép. Cha cũng mang một tấm biểu ngữ với hàng chữ "Hãy chấm dứt bạo lực", để phản đối những cuộc đàn áp tàn bạo của cảnh sát chống những người biểu tình ôn hòa ở Belarus.

Có hai linh mục Công giáo cũng bị bắt vì tham gia biểu tình, nhưng người ta chưa biết phán quyết của tòa án.

(KNA 18-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page