Việc hoàn thành Vương cung Thánh đường

Thánh Gia ở Barcelona bị trễ

 

Việc hoàn thành Vương cung Thánh đường Thánh Gia ở Barcelona bị trễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Barcelona (RVA News 19-09-2020) - Vương cung Thánh đường Thánh Gia tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha không thể hoàn thành vào năm 2026, như dự định vì đại dịch Covid-19.

Ông Esteve Camps, Chủ tịch nhóm đặc trách công trường Ðền thờ Thánh Gia, Sagrada Familia, tuyên bố như trên với giới báo chí hôm 16 tháng 9 năm 2020. Ông nói: "Chúng tôi không thể nói thời điểm hoàn tất công trình, điều chắc chắn là không thể kết thúc vào năm 2026 như đã dự định.

Ðền thờ Thánh Gia tại Barcelona, lớn thứ hai tại Tây Ban Nha, là một kiệt tác về kiến trúc của miền Catalogna, và nổi tiếng trên thế giới, được kiến trúc sư Antoni Gaudí khởi công xây cất cách đây 138 năm, tức là năm 1882 và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2026 tới đây, khi tất cả 18 ngọn tháp được dựng lên, trong đó có 12 tháp dâng kính 12 Tông đồ và 4 tháp dành cho 4 thánh sử Phúc âm, một tháp dâng kính Ðức Trinh Nữ Maria và ngọn tháp cao nhất, 170 mét dâng kính Chúa Giêsu. Năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Gaudí qua đời, tử nạn giao thông. Án phong chân phước cho ông đã được khởi sự tại Roma hồi năm 2003.

Cho đến nay đã có hai mặt tiền đền thờ được hoàn thành, đó là mặt tiền diễn tả sự Giáng sinh của Chúa Kitô và mặt tiền cuộc Khổ nạn của Ngài, trong khi mặt tiền thứ ba về "Vinh quang Phục sinh" còn phải được kiến thiết.

Tuy chưa hoàn thành, nhưng cách đây gần 10 năm, sáng Chúa nhật, 7 tháng 11 năm 2010, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã đích thân thánh hiến đền thờ này, trong cuộc viếng thăm của ngài tại Tây Ban Nha.

Ngày 4 tháng 7 năm 2020, sau 114 ngày bị đóng cửa nghiêm ngặt vì đại dịch Covid-19, Vương cung Thánh đường Thánh Gia được mở cửa lại cho công chúng viếng thăm. Việc kiến thiết cũng được mở lại nhưng tiến hành ở nhịp độ chậm hơn vì thiếu tiền. Công trình này hoàn toàn do các tín hữu ân nhân giúp đỡ và tiền bán vé vào cửa cho du khách. Con số này suy sụp vì đại dịch. Nhóm đặc trách xây cất hiện có đủ tiền để hoàn thành ngọn tháp rất lớn dâng kính Ðức Mẹ, là tháp cao thứ hai trong số 18 ngọn tháp của thánh đường.

(www.lapress.ca 16-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page