Hiệp định Vatican - Trung Quốc

sẽ được gia hạn

 

Hiệp định Vatican - Trung Quốc sẽ được gia hạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-09-2020) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết Hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, sẽ hết hạn vào tháng Mười năm 2020, nhưng ý hướng chung là sẽ gia hạn hiệp định này.

Theo hãng tin Ansa, Ðức Hồng y Parolin tuyên bố như trên với giới báo chí, sáng ngày 14 tháng 9 năm 2020, bên lề cuộc họp báo chung với thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte, tại Ðại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh, về Ðức Cố Hồng y Silvestrini và chính sách của Tòa Thánh đối với Ðông Âu thời cộng sản.

Ngoài ra, Ðức Hồng y Parolin cũng cho biết Ðức Giáo hoàng đặc biệt được giúp đề phòng coronavirus và ngài được "giám sát kỹ lưỡng" về vấn đề này, với tất cả sự thận trọng. Các biện pháp này được áp dụng, sau khi có tin Ðức Hồng y Antonio Tagle bị dương tính với coronavirus và đang cách ly ở Philippines.

Ðức Hồng y nói: "Tất cả chúng tôi đều rất thận trọng. Chính tôi, khi đi Liban trở về, tôi cũng chịu xét nghiệm".

Ðức Giáo hoàng cũng được xét nghiệm về huyết thanh và ngài âm tính.

(Ansa 14-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page