Ðức Tổng giám mục Ganswein

nhập viện vì đau thận

 

Ðức Tổng giám mục Ganswein nhập viện vì đau thận.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-09-2020) - Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, bí thư riêng của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, đang được điều trị tại một nhà thương ở Roma vì bệnh nặng về thận.

Hãng tin CAN, ấn bản tiếng Ðức, cho biết như trên, hôm 11 tháng 9 năm 2020, và không có thêm tin chi tiết về vấn đề này.

Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, người Ðức, năm nay 64 tuổi (1956). Mười một năm sau khi chịu chức linh mục, cha Ganswein được gửi sang Roma để phục vụ, trước tiên tại Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, rồi chuyển sang Bộ giáo lý đức tin, làm việc dưới quyền của Ðức Hồng y Tổng trưởng Joseph Ratzinger, rồi trở thành bí thư riêng của Ðức Hồng y, và tiếp tục nhiệm vụ này khi Ðức Hồng y Ratzinger được bầu làm Giáo hoàng năm 2005. Năm 2012, ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, phụ trách các buổi tiếp kiến của Ðức Giáo hoàng.

(CNA 11-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page