Ðức tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh

thăm Belarus để bày tỏ sự gần gũi của Ðức Thánh Cha

 

Ðức tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Belarus để bày tỏ sự gần gũi của Ðức Thánh Cha.

Hồng Thủy

Minsk (Vatican News 12-09-2020) - Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận chuyến viếng thăm Belarus của Ðức tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và giải thích rằng ngài đến "bày tỏ sự quan tâm và gần gũi của Ðức Thánh Cha với Giáo hội Công giáo và toàn quốc gia này."

Thông cáo Tòa Thánh cũng cho biết chương trình viếng thăm của Ðức tổng giám mục Ngoại trưởng bao gồm "các cuộc gặp gỡ với chính quyền dân sự và những vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo."

Ngoại trưởng Belarus lập lại mời Ðức Thánh Cha viếng thăm Belarus

Ðức tổng giám mục Gallagher thăm Belarus trong bốn ngày, từ 11 đến 14 tháng 9 năm 2020. Theo tin từ Belarus, trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Tòa Thánh, Bộ trưởng Ngoại giao Vladimir Makei của Belarus nói rằng nước này mong muốn tăng cường hợp tác với Vatican và cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh chứng tỏ Belarus và Tòa thánh có quan hệ đặc biệt hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Ông cũng lập lại lời mời Ðức Thánh Cha thăm nước này.

Ðức tổng giám mục Kondrusiewicz mời gọi hướng nhìn lên Thiên Chúa

Chuyến viếng thăm của Ðức tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh diễn ra một tuần sau sự việc Ðức tổng giám mục Tadeuz Kondrusiewicz của Minsk-Mohilev, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus, bị lính biên phòng không cho nhập cảnh vào Belarus hôm 31 tháng 8 năm 2020, sau khi ngài trở về từ Ba Lan.

Trước đó, Ðức cha Kondrusiewicz đã lên tiếng bảo vệ những người biểu tình bị cảnh sát đàn áp. Ngày 27 tháng 8 năm 2020 ngài yêu cầu điều tra về việc cảnh sát chặn cửa một nhà thờ ở thủ đô Minsk trong khi giải tán người biểu tình ở quảng trường bên cạnh. Trước đó ngài đã cầu nguyện trước một nhà tù nơi giam giữ những người biểu tình bị tra tấn.

Vì không được trở về nước, Ðức tổng giám mục Kondrusiewicz không thể chủ sự Thánh lễ kỷ niệm 600 năm thành lập của một giáo xứ ở phía tây bắc thành phố Minsk. Trong sứ điệp được đọc trong Thánh lễ ngài viết: "Ngay cả khi nhà thờ bị đóng cửa và tuyên truyền vô thần nói rằng tôn giáo là 'thuốc phiện của người dân', thì kiến trúc thánh thiêng hùng vĩ của nó, có thể nhìn thấy ngay cả trong đống đổ nát, tự nó đã nói lên điều đó. Nằm ở trên đồi, nhà thờ đã kêu gọi, và tiếp tục kêu gọi con người hãy hướng nhìn lên Thiên Chúa, Ðấng là Chúa của lịch sử". (CNA 11/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page