Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz

tái kêu gọi hòa bình và đối thoại

 

Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz tái kêu gọi hòa bình và đối thoại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Minsk (RVA News 09-09-2020) - Hôm 6 tháng 9 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz của giáo phận Minsk tái kêu gọi hòa bình và đối thoại, đứng trước tình trạng đất nước Belarus đang ở trong một cuộc khủng khoảng chưa từng có.

Cùng ngày Chúa nhật nói trên, 6 tháng 9 năm 2020, hàng trăm ngàn người Belarus lại biểu tình tại thủ đô Minsk để phản đối những gian lận trong kết quả cuộc bầu cử tổng thống, hôm 9 tháng 8 năm 2020, qua đó, tổng thống Lukaschenko được tái cử lần thứ sáu, với hơn 80% số phiếu. Trong cuộc biểu tình lần này, có 633 người bị cảnh sát bắt giữ, vì vi phạm lệnh cấm tụ họp. Công an mật vụ gia tăng các cuộc bắt cóc những lãnh tụ thuộc phe đối lập.

Trong sứ điệp gửi các tín hữu tham dự thánh lễ mừng kính Ðức Mẹ tại thành phố Bjalynitschy, Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và liên đới với ngài, đồng thời nói rằng sự kiện ngài bị cấm cản không được về nước không được làm suy yếu sự hiệp nhất của Giáo hội.

Tờ thông tin của tổ chức Pro Oriente, Phò Ðông Phương, truyền đi ngày 7 tháng 9 năm 2020, từ Áo, cho biết trong nhiều cuộc phỏng vấn những ngày này, Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz cho biết ngài chỉ có một hộ chiếu duy nhất là hộ chiếu Belarus, chứ không phải như tổng thống Alexander Lukashenko, mới đây nói rằng ngài có nhiều quốc tịch. Ðức Tổng giám mục cũng tin tưởng nơi hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh, cho dù hiện thời Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Minsk chưa có vị Sứ thần mới.

Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz cho biết tháng Giêng năm 2021, ngài sẽ tròn 75 tuổi và sẽ đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha.

(KNA 7-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page