Phản ứng của Ðức giám mục Assisi

về việc Ðức Thánh cha trở lại Assisi

 

Phản ứng của Ðức giám mục Assisi về việc Ðức Thánh cha trở lại Assisi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Assisi (RVA News 08-09-2020) - Ðức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, giám mục giáo phận Assisi, chào mừng việc Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ đến Assisi, để ký và công bố thông điệp mới về tình huynh đệ, và nói rằng: "cử chỉ này sẽ mang lại cho chúng ta can đảm mới và sức mạnh để tái khởi hành nhân danh tình huynh đệ liên kết tất cả chúng ta."

Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ đến Assisi, cách Roma khoảng 200 cây số về hướng Bắc, vào chiều thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020, áp lễ kính thánh Phanxicô, để ký và công bố thông điệp thứ ba của ngài, với tựa đề: "Tất cả là anh chị em", về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội.

Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ lúc ba giờ chiều cạnh mộ thánh Phanxicô, ở tầng hầm của Vương cung thánh đường dâng kính thánh nhân và cuối lễ, Ðức Thánh cha sẽ ký thông điệp. Vì đại dịch vẫn còn nên Ðức Thánh cha muốn cuộc viếng thăm của ngài có tính cách riêng và không có sự tham dự của các tín hữu. Sau buổi lễ, Ðức Thánh cha sẽ trở về Vatican.

Ðức Tổng giám mục Sorrentino nói rằng: "Ðức Thánh cha đến Assisi để gửi một sứ điệp cho thế giới, sứ điệp này tìm được nguồn hứng và an ủi nơi vị thánh của Assisi. Ðó là một sứ điệp huynh đệ. Khi hoàn toàn trở về cùng Chúa Kitô, thánh Phanxicô đã khám phá Cha trên trời. Khi cởi bỏ áo, thánh nhân nói rằng: "Cha tôi không còn là Pietro di Barnardone nữa, nhưng là Cha chúng ta ở trên trời". Cha duy nhất ở trên trời là nguồn mạch tình huynh đệ duy nhất giữa tất cả mọi người, hay đúng hơn, trong linh đạo của thánh Phanxicô, linh đạo về "tình huynh đệ vũ trụ", liên kết một cách nào đó tất cả các thụ tạo với nhau: anh mặt trời, chị mặt trăng, em nước, em gái Ðất Mẹ chúng ta".

Ðức Tổng giám mục Sorrentino nói thêm rằng: "Trong khi thế giới đau khổ vì đại dịch, gây khó khăn cho bao nhiêu dân tộc và làm cho chúng ta trở nên anh chị em với nhau trong đau khổ, chúng ta không thể không cảm thấy nhu cầu đặc biệt trở nên anh chị em với nhau trong tình thương. Chúng ta sẽ không thể được cứu thoát nếu không cùng nhau".

Ðức giám mục giáo phận Assisi cũng thông báo: như mọi năm, đại lễ thánh Phanxicô sẽ bắt đầu với Kinh Chiều 3 tháng 10 năm 2020, tại nhà thờ Ðức Mẹ các thiên thần của dòng Phanxicô, đón tiếp chính quyền và các tín hữu miền Marche để mừng kính thánh Phanxicô bổn mạng của Italia. Và Ðức Tổng giám mục Sorrentino kết luận rằng: "Cử chỉ của Ðức Thánh cha Phanxicô đến Assisi cũng mang lại can đảm mới và sức mạnh để tái khởi hành, nhân danh tình huynh đệ liên kết tất cả chúng ta với nhau. Chúng con cám ơn Ðức Thánh cha Phanxicô".

(Sir 5-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page