Chính phủ Sudan theo nguyên tắc

tách biệt tôn giáo và nhà nước

 

Chính phủ Sudan theo nguyên tắc tách biệt tôn giáo và nhà nước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Khartoum (RVA News 08-09-2020) - Chính phủ lâm thời tại Sudan, bên Phi châu đã đồng ý trên nguyên tắc, tách biệt tôn giáo và nhà nước, sau ba thập niên đất nước này theo chế độ Hồi giáo, thần quyền và thế quyền chung với nhau.

Hôm 4 tháng 9 năm 2020, thủ tướng lâm thời của Sudan, ông Adballa Hamdoc và lãnh tụ phe phiến quân SPLM ở miền Bắc, ông Adbel-Aziz Adam al-Hilu, đã ký, tại Adis Abeba thủ đô Etiopia, một tuyên ngôn về các nguyên tắc, theo đó "Nhà nước Sudan sẽ không thiết lập một tôn giáo chính thức. Không một công dân nào bị kỳ thị vì tôn giáo của họ". Hai lãnh tụ cũng đồng ý nhìn nhận và tôn trọng những khác biệt của đất nước.

Tuyên ngôn cũng có đoạn khẳng định rằng: "Sudan là một xã hội đa chủng tộc, đa tôn giáo và văn hóa. Cần phải nhìn nhận và thích ứng những khác biệt này".

Hai bên, chính phủ và phiến quân, cũng đồng ý thiết lập những cuộc thương thuyết không chính thức để giải quyết các vấn đề tranh chấp, như quyền tự quyết của mọi công dân.

Chính phủ lâm thời ở Sudan được thành lập, sau khi chế độ của tổng thống Bashir bị quân đội lật đổ hồi tháng Tư năm 2019, sau những tháng dân chúng biểu tình chống chế độ.

Theo báo "Khartoum Ngày Nay" (Khartoum Today), hiệp định trên đây rất quan trọng đối với hòa bình của Sudan, nhưng tiên báo các đảng phái phò Hồi giáo có thể sẽ phê bình chính phủ, vì nhận nguyên tắc tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước.

Sudan rộng gần một triệu 900,000 cây số vuông, với 42 triệu dân cư, phần lớn theo Hồi giáo. Cách đây chín năm, ngày 11 tháng 7 năm 2011, quốc gia Nam Sudan được thành lập, tách rời khỏi Sudan ở miền Bắc, sau nhiều năm nội chiến chống chính sách Hồi giáo hóa và Arập hóa của nhà nước Sudan, vì đa số dân miền Nam theo Kitô giáo và các đạo cổ truyền của Phi châu, đạo thờ vật linh. Nam Sudan rộng 620,000 cây số vuông và có hơn 12 triệu 500 ngàn dân cư.

(Voanews.com 5-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page