Ðức Thánh Cha quan tâm

việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ 2023

 

Ðức Thánh Cha quan tâm việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ 2023.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 8-09-2020) -Ðức Thánh Cha quan tâm đến các hoạt động cho việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ 2023. Ðức cha Américo Aguiar, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Lisbon và cũng là trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisbon năm 2023, đã cho biết như trên sau cuộc gặp Ðức Thánh Cha tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần thứ Tư 02 tháng 9 năm 2020.

Các hoạt động chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisbon được thực hiện trở lại vào thứ Bảy 05 tháng 9 năm 2020. Theo Ðức cha Américo Aguiar, Ðức Thánh Cha Phanxicô vẫn đang âm thầm và vui mừng dõi theo việc chuẩn bị Ngày Giới trẻ Thế giới này. Ngài nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới trẻ và cũng nhắc nhở mọi người đừng quên chiều kích tình liên đới trong sự kiện này.

Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisbon ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2022 nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch Covid-19. Việc chuyển giao các biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới trẻ gồm Thánh giá và ảnh Ðức Mẹ cho giới trẻ Bồ Ðào Nha cũng bị hoãn lại.

Chuyển giao các biểu tượng thường được tổ chức vào Chúa nhật Lễ Lá, Ngày Giới trẻ của Giáo phận, tại Quảng trường Thánh Phêrô. Một phái đoàn gồm những người trẻ từ quốc gia tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ lần trước trao Thánh giá và ảnh Ðức Mẹ cho các bạn trẻ của quốc gia sẽ tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ tiếp theo. Ngày Quốc tế Giới trẻ gần đây nhất được tổ chức tại Panama vào năm 2019, vì thế các bạn trẻ của Panama sẽ trao hai biểu tượng cho các bạn trẻ Bồ Ðào Nha vào Lễ Lá năm nay, nhưng vì đại dịch nên việc chuyển giao đã bị hoãn lại.

Hiện tại, việc chuyển giao dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 22 tháng 11 năm 2020, Lễ Chúa Kitô Vua. Tuy nhiên, Ðức cha Aguiar nhấn mạnh rằng mọi sự phụ thuộc vào tình hình đại dịch, vì "sức khỏe và cuộc sống của những người tham gia Ngày Quốc tế Giới trẻ là điều ưu tiên".

Ðức Tổng Giám mục Aguiar bày tỏ hy vọng sự kiện ở Lisbon thực sự "phù hợp với lối sống, cách cảm nhận và ngôn ngữ của giới trẻ", để họ có thể là những nhân vật chính thực sự của sự kiện.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page