Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

kết thúc chuyến viếng thăm Liban

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh kết thúc chuyến viếng thăm Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 06-09-2020) - Chiều ngày 4 tháng 9 năm 2020, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã kết thúc chuyến viếng thăm dài hơn 24 tiếng đồng hồ tại Liban để biểu lộ sự quan tâm, gần gũi và liên đới của Ðức Thánh cha đối với nhân dân nước này, giữa cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội và sau vụ nổ khủng khiếp tại cảng Beirut cách đây một tháng.

Trong các cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, Ðức Hồng y Parolin xác quyết Liban không lẻ loi một mình trong tình trạng khó khăn hiện nay, đồng thời ngài cũng cổ võ nỗ lực cải tổ sâu rộng về chính trị và xã hội tại Liban.

Trong cuộc hội kiến với tổng thống Michael Aoun của Liban, sáng thứ Sáu 4 tháng 9 năm 2020, Ðức Hồng y khẳng định lập trường của Tòa Thánh, theo đó, Liban, trong sự đa nguyên về tôn giáo và xã hội, thực là một mẫu gương về sự ổn định cho toàn vùng Trung Ðông. Về phần tổng thống Aoun, ông cho biết sẽ làm hết sức để tìm ra và truy tố những người có trách nhiệm về vụ nổ kinh khủng tại kho chứa Nitrat Ammoniac, ở cảng Beirut, ngày 4 tháng 8 năm 2020, làm cho 220 người chết, hơn 6,000 người bị thương và 300,000 người bị mất gia cư. Ðức Hồng y Parolin cũng đồng ý và nói rằng đó thực là một quyền của nhân dân Liban.

Tại cảng Beirut, cũng sáng thứ Sáu 4 tháng 9 năm 2020, Ðức Hồng y Parolin viếng thăm một đài tưởng niệm những người Liban xuất cư và các nạn nhân vụ nổ. Từ nhiều thập niên qua, cộng đồng Kitô tại Liban đã chịu nhiều mất mát vì sự xuất cư, nhất là của những tín hữu Kitô trẻ, vì họ không thấy có viễn tượng tương lai tại quê hương của họ. Hiện có 300,000 tín hữu Kitô Liban đã nộp đơn xin di cư đi nước khác.

Ðức Hồng y Parolin đã gặp gỡ và dùng bữa trưa với Ðức Hồng y Becharai Rai, Giáo chủ Công giáo Maronite, rồi ngài đến khu phố Asharafied, gặp gỡ thân nhân các nạn nhân vụ nổ, thăm một nhà thương bị hư hại, và gặp gỡ các lính cứu hỏa đã hoạt động trong việc cứu giúp các nạn nhân trong thảm họa tại cảng Beirut.

(KNA 4-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page