Liên Hội đồng Giám mục Âu châu

kêu gọi liên đới với Ðức Tổng giám mục Belarus

 

Liên Hội đồng Giám mục Âu châu kêu gọi liên đới với Ðức Tổng giám mục Belarus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Gallo (RVA News 05-09-2020) - Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, có trụ sở tại thành phố San Gallo, Thụy Sĩ, liên đới với Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục giáo phận Minsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, bị nhà nước tại đây cấm cản không cho về nước.

Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 9 năm 2020, đoàn Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Âu châu viết: "Từ ngày 31 tháng 8 vừa qua, Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục giáo phận Minsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, trên đường về sau cuộc viếng thăm Ba Lan để tham dự các buổi lễ kính Ðức Mẹ Czestochowa, đã bị cấm cản không được trở về nước."

"Ðoàn chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu bày tỏ sự gần gũi của toàn thể hàng giám mục Âu châu với Ðức cha Kondrusiewicz và Giáo hội tại Belarus trong vụ tế nhị này, và theo Ðức Thánh cha Phanxicô, chúng tôi kêu gọi "đối thoại, từ bỏ bạo lực và tôn trọng công lý và luật pháp". Cùng với Ðức Thánh cha, chúng tôi phó thác "tất cả mọi người dân Belarus cho sự phù hộ của Ðức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình".

"Trong khi cam đoan cầu nguyện cho vị mục tử quí mến và toàn thể cộng đoàn Belarus, chúng tôi cầu mong Ðức Tổng giám mục giáo phận Minsk được trở về nhà ngay và tiếp tục sứ vụ giám mục của ngài và chúng tôi khích lệ tất cả hãy dấn thân giải quyết ôn hòa cuộc xung đột, và tín thác theo đuổi con đường đối thoại vì thiện ích của con người và của toàn xã hội".

(Sismografo 3-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page