Ðức Tổng giám mục San Francisco

kêu gọi chính quyền bỏ giới hạn thái quá

 

Ðức Tổng giám mục San Francisco kêu gọi chính quyền bỏ giới hạn thái quá.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Francisco (RVA News 03-09-2020) - Ðức Tổng giám mục Salvatore Cordileone của giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ kêu gọi thị trưởng thành này và các giới chức chính quyền tại các hạt khác, bãi bỏ các biện pháp hạn chế thái quá số người tham dự thánh lễ ngoài trời.

Sở y tế tại thành San Francisco hiện nay chỉ cho phép tối đa 12 người được tham dự thánh lễ ngoài trời, và cấm các buổi lễ bên trong thánh đường.

Hôm thứ Hai 31 tháng 8 năm 2020, trong thư gửi đến thị trưởng London breed và các quan chức thuộc các thành phố lân cận, Ðức Tổng giám mục Cordileone viết: "Ðối với các tín hữu Công giáo chúng tôi, tham dự thánh lễ và đón nhận Mình Máu Thánh Chúa là nguồn mạch và là tột đỉnh đức tin của chúng tôi, và chúng tôi đã chứng tỏ có thể cử hành thánh lễ an toàn". Tổng giáo phận San Francisco bao gồm thành phố này và ba hạt San Francisco, San Mateo và Marin."

Ðức Tổng giám mục Cordileone gọi những giới hạn do chính quyền địa phương áp đặt cho các thánh lễ ngoài trời, là "một sự tước đoạt quyền của chúng tôi trong tư cách là người Mỹ, theo điều khoản căn bản thứ I của Hiến Pháp quốc gia và các nhu cầu tinh thần của chúng tôi trong tư cách là tín hữu".

Ðức Tổng giám mục than phiền rằng: "San Francisco là chính quyền duy nhất trong toàn vùng Vịnh chỉ cho phép tối đa 12 người được dự các cuộc tụ tập công cộng ngoài trời. Tín ngưỡng của chúng tôi và các tín ngưỡng khác bị đối xử như điều kém quan trọng, so với việc đi tới cửa hàng đồ bán kim khí hoặc một bữa ăn tối ngoài sân".

Ðức Tổng giám mục giáo phận San Francisco trưng dẫn một bài báo nghiên cứu có thế giá, theo đó các bác sĩ cho biết trong 14 tuần trước đây, khoảng 17,000 giáo xứ Công giáo Mỹ đã cử hành hơn ba thánh lễ mỗi cuối tuần và các thánh lễ hằng ngày, tức là hơn một triệu thánh lễ công cộng được cử hành tại Mỹ. Tuân theo các chỉ dẫn y tế công cộng, các thánh lễ đó đã tránh sự lan lây virus. Các bác sĩ cũng chứng tỏ không có bằng chứng nào cho thấy các buổi lễ ở nhà thờ có nguy cơ rủi ro lan lây hơn so với các hoạt động khác, khi tuân hành các chỉ dẫn y tế.

Ðức Tổng giám mục Cordileone nói với hãng tin CNA rằng thành phố San Francisco đã cho các tiệm bán lẻ được hoạt cộng tới 50%, trong cùng thời gian các tín hữu Kitô bị cấm không được tụ tập trong các thánh đường, dù họ mang khẩu trang và giãn cách xã hội.

(CNA 31-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page