Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz

kêu gọi chính quyền Belarus

 

Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz kêu gọi chính quyền Belarus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Minsk (RVA News 03-09-2020) - Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục giáo phận Minsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, kêu gọi Ủy ban nhà nước về biên giới, làm sáng tỏ vụ lính biên phòng cấm cản ngài về nước, hôm 31 tháng 8 năm 2020 từ Ba Lan, dù ngài là công dân Belarus, đồng thời hủy bỏ lệnh cấm này.

Trong thông cáo được tòa Tổng giám mục Minsk phổ biến, hôm 1 tháng 9 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz viết: "Quyết định của cơ quan ở biên giới hoàn toàn không rõ ràng đối với tôi, vì luật của Cộng hòa Belarus, số 49-3, công bố ngày 20 tháng 9 năm 2009 có nhắc đến thủ tục ra vào Cộng hòa của công dân Belarus, khoản số 3 khẳng định: "Quyền của công dân được vào Cộng hòa Belarus không thể bị giới hạn. Tôi tuyệt đối không muốn sự hiểu lầm hoặc thách thức quyết định của nhà chức trách biên giới để làm tăng thêm căng thẳng tại tổ quốc chúng ta. Tôi xin Ủy ban nhà nước về biên giới của cộng hòa Belarus, làm sáng tỏ tình trạng xảy ra và hủy bỏ quyết định cấm tôi trở về nhà để chu toàn phận vụ mục tử của tôi. Tôi hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm phiền toái, sẽ được điều chỉnh càng sớm càng tốt".

Sau cùng, Ðức Tổng giám mục xin các giám mục, linh mục, tu sĩ, tín hữu và những người thiện chí cầu nguyện để ngài sớm trở về quê hương và có một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng gay go về chính trị và xã hội tại Belarus.

Tổng thống Belarus khẳng định luật cấm

Sau khi có thư trên đây của Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz, tổng thống Lukaschenko tái khẳng định lệnh cấm Ðức Tổng giám mục không được về nước.

Hãng tin Belta của nhà nước Belarus, truyền đi hôm 1/9 cho biết: Tổng thống nêu lý do Ðức Tổng giám mục "đột nhiên sang Ba Lan và qua các cuộc tham khảo ý kiến đã nhận một số sứ mạng", và nói: "Chúng tôi muốn điều tra về những vụ này. Nếu tất cả phù hợp với luật pháp, thì chúng tôi sẽ hành động theo đó". Kondrusiewicz không phải là người duy nhất trong danh sách bị cấm nhập nội Belarus, nhưng là người được biết đến nhiều hơn".

(Rei 1-9-2020; KNA 1-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page