Các chính trị gia Công giáo

không thể cổ võ phá thai

 

Ðức Tổng giám mục Paglia: Các chính trị gia Công giáo không thể cổ võ phá thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-09-2020) - Ðức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, khẳng định rằng các chính trị gia Công giáo không được cổ võ hoặc ủng hộ luật pháp bảo vệ mọi loại phá thai, đồng thời Ðức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu Công giáo thăng tiến Tin mừng sự sống.

Tuyên bố hôm 29 tháng 8 năm 2020, trong một cuộc họp, do Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là CELAM, tổ chức, Ðức Tổng giám mục Paglia nói: "Giáo hội Công giáo rất rõ ràng về vấn đề này và câu trả lời đến từ Sách Giáo Lý Công Giáo. Thật là một sai lầm khi cổ võ luật pháp cho phá thai và làm cho chết êm dịu (Euthanasia).

Ðức Tổng giám mục Paglia nhắc đến thông điệp "Tin mừng sự sống" do thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng công bố năm 1995, và nói: "Các vị lãnh đạo chính trị cần cố gắng cải tiến luật pháp xấu xa và tội lỗi, và các chính trị gia Kitô và không Kitô, cần bảo vệ giá trị của việc ủng hộ và nâng đỡ sự sống của mọi người, nhất là những sự sống mong manh nhất, đó là điều không có nghi ngờ gì".

Những lời tuyên bố trên đây được Ðức Tổng giám mục đưa ra, giữa lúc tại nhiều nước Mỹ châu Latinh đang có những tranh luận về vấn đề ban hành luật cho phá thai. Ngoài ra, vấn đề phá thai cũng được nhắc đến nhiều trong cuộc tranh cử tổng thống hiện nay tại Mỹ, trong đó ứng cử viên của đảng dân chủ, ông Joe Biden, một người Công giáo, là người ủng hộ phá thai, khiến Ðức cha Thomas Tobin, giám mục giáo phận Providence, đã viết rằng "Ông Biden không phải là người Công giáo".

Ngoài ra, bà Nancy Pelosi Chủ tịch Hạ viện Mỹ, người Công giáo, cũng thuộc đảng dân chủ, và là người ủng hộ phá thai. Bà tuyên bố trong vòng một năm nữa sẽ tái lập việc dùng công quỹ liên bang để tài trợ các dịch vụ phá thai ở Mỹ. Một số linh mục và nữ tu tại Mỹ cũng tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Joe Biden, mặc dù giáo luật cấm các linh mục và tu sĩ ủng hộ các ứng cử viên chính trị, nếu không có phép của các bề trên liên hệ trong Giáo hội.

(CNA 31-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page