Vì đại dịch,

hủy bỏ lễ mừng sinh nhật 110 của Mẹ Têrêsa

 

Vì đại dịch, hủy bỏ lễ mừng sinh nhật 110 của Mẹ Têrêsa.

G. Trần Ðức Anh. O.P.

Calcutta (RVA News 30-08-2020) - Vì đại dịch Covid-19, Dòng nữ tu Thừa sai Bác ái đã hủy bỏ lễ mừng sinh nhật thứ 110 của thánh Têrêsa Calcutta, vị sáng lập dòng.

Mẹ Têrêsa sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910, tại Skopje và qua đời tại Calcutta ngày 5 tháng 9 năm 1997, thọ 87 tuổi.

Có chín nữ tu thừa sai bác ái ở nhà mẹ của dòng tại Calcutta, nơi có mộ của thánh Têrêsa, bị lây nhiễm coronavirus. Vì thế, các Bề trên dòng đã phải hủy bỏ tuần cửu nhật, thánh lễ và buổi hòa nhạc của các trẻ em, dự kiến được thực hiện nhân dịp sinh nhật của Mẹ sáng lập.

Bà Sunil Lucas, một người thiện nguyện của các dòng thừa sai bác ái, cho biết chín nữ tu bị nhiễm coronavirus đã được khỏi bệnh vào ngày 26 tháng 8 năm 2020. Các nữ tu của dòng hằng ngày vẫn đi ra ngoài viếng thăm người nghèo và các bệnh nhân, dù sau khi trụ sở trung ương của dòng ở Calcutta giới hạn các khách viếng thăm và các cuộc hội họp, ngay từ giữa tháng Ba năm 2020 vì đại dịch.

Thông thường, dịp lễ sinh nhật của Mẹ Têrêsa vẫn thu hút hàng ngàn tín hữu hành hương và nữ tu. Năm 2020, chỉ có một thánh lễ riêng được cử hành tại mộ của Mẹ Têrêsa, sáng ngày 26 tháng 8 năm 2020, do cha Dominic Gomes, Tổng đại diện của Tổng giáo phận Calcutta.

Các tín hữu Công giáo thường cử hành lễ của một vị thánh cũng là ngày qua đời của vị ấy, được coi là ngày sinh ra trên trời, nhưng các nữ tu thừa sai bác ái vẫn tiếp tục cử hành sinh nhật của Mẹ Têrêsa vào ngày 26 tháng 8 hàng năm. Khi Mẹ còn sống, sinh nhật của Mẹ được coi là lễ mừng lớn của cộng đoàn.

Năm ngoái, có khoảng 300 nữ tu và tập sinh tụ tập tại mộ của Mẹ Têrêsa và hát mừng sinh nhật của Mẹ, tiếp theo đó là thánh lễ.

(CNA 28-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page