Linh mục Công giáo Anh quốc

tìm cách vượt thắng khó khăn tài chánh

 

Linh mục Công giáo Anh quốc tìm cách vượt thắng khó khăn tài chánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

London (RVA News 28-08-2020) - Các linh mục Công giáo Anh quốc đang tìm cách vượt thắng khó khăn tài chánh, vì đại dịch làm suy giảm lợi tức của giáo xứ.

Chính phủ Anh đã ra lệnh giới nghiêm toàn quốc từ tháng Ba năm 2020 để ngăn chặn sự lan lây của coronavirus. Tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2020, dịch đã làm cho gần 41,550 người chết tại Anh và gần 331,500 người bị nhiễm virus.

Theo truyền thống, các cuộc lạc quyên lúc dâng lễ vào dịp lễ Phục sinh và Giáng sinh nhắm giúp đỡ tài chánh cho các linh mục trong cả năm. Nhưng vào lễ Phục sinh năm nay, các thánh đường bị đóng cửa trên toàn quốc. Nhiều lễ cưới cũng bị hoãn lại đến năm tới. Ngoài ra các lễ an táng cũng bị giới hạn số người tham dự, nên giáo xứ cũng không nhận được tiền dâng cúng trong dịp này.

Khi chính phủ Anh phát động chương trình tài trợ cho những người tự kinh doanh để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chánh vì coronavirus, có những linh mục cũng làm đơn xin tài trợ, nhưng đơn của các vị bị từ chối. Khi hỏi lý do, các linh mục được trả lời rằng chương trình tài trợ này chỉ dành cho những người vừa là chủ nhân vừa là nhân viên kinh doanh.

Theo hãng tin Công giáo CNA, tình trạng các giáo sĩ Công giáo tại Anh thay đổi tùy theo giáo phận. Ví dụ, giáo phận Leeds gửi thẳng tiền tài trợ vào tài khoản của linh mục ở ngân hàng để các vị có thể vượt qua tình trạng bị giới nghiêm. Tại những nơi khác, giáo dân tiếp tục xin lễ và gửi tiền đến nhà xứ cho linh mục.

(CNA 27-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page