Các giám mục Guinée Conacrky

kêu gọi chấm dứt bạo lực

 

Các giám mục Guinée Conacrky kêu gọi chấm dứt bạo lực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Conakry (RVA News 22-08-2020) Các giám mục nước Guinée Conakry, miền tây Phi châu, kêu gọi giới lãnh đạo chính trị chấm dứt mọi bạo lực tại nước này và bắt đầu đối thoại giữa mọi phe.

Hôm 15 tháng 8 năm 2020, Ðức cha Vincent Coulibaly, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Conakry, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương, và ngài nói rằng: "Tôi khiêm tốn xin chính phủ và các tác nhân xã hội chính trị, hãy chấm dứt ngay mọi hình thức bạo lực và tạo những điều kiện để có một cuộc đối thoại giữa mọi đảng phái, giữa các phe xung đột, để lắng nghe và trao đổi quan điểm với nhau hầu tìm ra những giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng đất nước".

Guinée Conakry hiện đang ở trong tình trạng đặc biệt khó khăn: ngày 18/10 tới đây sẽ có cuộc bầu cử tổng thống. Quốc trưởng hiện nay là ông Alpha Condé cũng ra tranh cử nhiệm kỳ ba. Sở dĩ ông có thể tranh cử lần này là nhờ cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng Ba năm nay, qua đó các cử tri được yêu cầu cho biết có nên bãi bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ tổng thống hay không.

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý này bị phe đối lập bác bỏ, tạo nên những cuộc đụng độ và bạo lực làm cho hàng chục người chết, nhiều người bị bắt, nhiều vụ đập phá.

Ðức Tổng giám mục Coulibaly nói rằng: "Các cuộc bầu cử là một bước tiến quan trọng dẫn đến việc thành lập một nước dân chủ theo luật pháp và là một sự góp phần thực sự vào hòa bình". Vì thế, Ðức cha kêu gọi mọi người hãy chấm dứt căng thẳng đang gây lo âu cho dân chúng.

Ðức Tổng giám mục Coulibaly cũng lên án nhiều vụ làm thiệt hại nhân mạng cũng như những vụ phá hoại tài sản công cộng và tư nhân, xảy ra trong các vụ biểu tình. Ngài kêu gọi nhà chức trách có thẩm quyền, điều tra và truy tố các thủ phạm ra trước công lý và tránh tạo nên các nạn nhân mới". Sau cùng Ðức cha nói: "Tôi khẩn khoản xin chính quyền hãy đặt đất nước Guinée Conakry lên trên tư lợi và chấm dứt những bài diễn văn đe dọa, làm thương tổn, hạ giá người khác và khiêu khích".

Guinée Conakry rộng gần 250,000 cây số vuông, với dân số 12 triệu rưỡi dân cư, trong số 84% theo Hồi giáo và 11% theo Kitô giáo, trong đó 7.5% là tín hữu Công giáo, gồm một tổng giáo phận và hai giáo phận.

(Vatican News 20-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page