Ðức Hồng Y Dolan sẽ tham dự

buổi khai mạc Ðại hội đảng Cộng hòa

 

Ðức Hồng Y Dolan sẽ tham dự buổi khai mạc Ðại hội đảng Cộng hòa.

Ngọc Yến

New York (Vatican News 21-08-2020) - Ðức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York đã chấp nhận lời mời tham dự Ðại hội đảng Cộng hòa. Ðại hội được tổ chức nhằm bầu chọn các ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống đại diện cho đảng này tham gia cuộc bầu cử thổng thống Mỹ tháng 11 năm 2020.

Ðại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa khai mạc vào ngày 24 tháng 8 và kết thúc vào ngày 27 tháng 8 năm 2020, với số đại biểu và quan chức tham gia hạn chế và sẽ được phát trực tuyến.

Ðức Hồng y Dolan sẽ có lời cầu nguyện vào ngày khai mạc khi ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence được chỉ định là ứng cử viên cho nhiệm kỳ thứ hai trong Nhà Trắng. Ðức Tổng Giám mục New York nói: "Là một linh mục, một trong những bổn phận thiêng liêng nhất của tôi là cố gắng đáp ứng cách tích cực mỗi khi tôi được mời cầu nguyện. Cầu nguyện là thưa với Chúa, không phải chính trị hay đảng phái. Ðây là lý do tại sao tôi nhận lời mời cầu nguyện tại Ðại hội Toàn quốc Ðảng Cộng hòa".

Ðức Hồng y Dolan xác định rõ rằng lời cầu nguyện của ngài "không tạo nên một sự tán thành đối với bất kỳ ứng cử viên, đảng phái chính trị nào. Nếu tôi được mời dâng lời cầu nguyện cho Ðại hội Toàn quốc đảng Dân chủ, tôi sẽ vui vẻ nhận lời, như tôi đã làm vào năm 2012.

Trong lời tuyên bố, Ðức Hồng y mời gọi mọi người, có tôn giáo và không theo tôn giáo nào, trong thời kỳ xáo động của đất nước "hãy tham gia tìm kiếm hòa bình và hòa giải nơi tâm hồn, trong các thành phố và trong đất nước".

Vào tháng 4 năm 2020, Ðức Hồng y Dolan là một trong số 600 lãnh đạo và nhà giáo dục Công giáo được mời tham dự hội nghị với Tổng thống Trump, để yêu cầu liên bang hỗ trợ cho các trường Công giáo đang gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page