Mở lại các cuộc hành hương

của các bệnh nhân từ Italia đến Lộ Ðức

 

Mở lại các cuộc hành hương của các bệnh nhân từ Italia đến Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 21-08-2020) - Sau hơn năm tháng bị tạm ngưng vì đại dịch, từ ngày 18 tháng 8 năm 2020, các bệnh nhân từ Italia lại có thể đi hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, bên Pháp, nhờ hai tổ chức ở Italia chuyên giúp các bệnh nhân và tín hữu hành hương.

Ðoàn đầu tiên do Hội Unitalsi tổ chức đã khởi hành hôm 18 tháng 8 năm 2020 từ thành phố Cagliari, thủ phủ đảo Sardegna, với 130 tham dự viên và lưu lại Lộ Ðức cho đến ngày 22 tháng 8 năm 2020, và do Ðức cha Mosé Marcia, nguyên Giám mục giáo phận Nuoro ở Sardegna, hướng dẫn. Các cuộc hành hương kế tiếp sẽ được tổ chức liên tục cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2020, lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội.

Trước đó, từ ngày 14 đến 17 tháng 8 năm 2020 đã có cuộc hành hương do hội "Liên hiệp chuyên chở bệnh nhân đến Lộ Ðức", gọi tắt là Oftal tổ chức.

Oftal được thành lập hồi thập niên 1930 để giúp các bệnh nhân đến hành hương tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức và các nơi khác, mỗi năm giúp hơn 20,000 người, gồm các bệnh nhân, người thiện nguyện, tín hữu và các linh mục đến các Trung tâm Thánh Mẫu lớn nhất.

Còn lịch sử hội Unitalsi khởi đầu từ năm 1903, với cuộc hoán cải của anh Giovanni Battista Tomassi, một thanh niên quí tộc bị tê liệt phải ngồi xe lăn trong 10 năm trời. Với tính tình nổi loạn, Tomassi xin đi hành hương Lộ Ðức, mang theo khẩu súng ngắn với ý định tự sát ngay trước hang đá Ðức Mẹ, nếu không được lành bệnh. Nhưng tại đó, chứng kiến sự tận tụy của những người thiện nguyện giúp đỡ các bệnh nhân, Tomassi được ơn hoán cải tâm hồn và từ bỏ ý định tự tử. Anh nói: "Nếu Lộ Ðức đã mưu ích cho tôi thì cũng sẽ mưu ích cho bao nhiêu bệnh nhân khác". Từ đó, anh có ý định thành lập tổ chức Unitalsi để giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương tại Lộ Ðức và các đền thánh khác.

(Tổng hợp 18-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page