Quỹ Giáo hoàng giúp chín triệu Mỹ kim

cho 110 dự án, tại 59 nước nghèo trên thế giới

 

Quỹ Giáo hoàng giúp chín triệu Mỹ kim cho 110 dự án, tại 59 nước nghèo trên thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Philadelphia (RVA News 21-08-2020) - Trong năm 2020, Ngân quỹ Giáo hoàng (Papal Foundation) tài trợ hơn chín triệu Mỹ kim cho 110 dự án, tại 59 nước nghèo trên thế giới.

Theo thông cáo do Ban quản trị Ngân quỹ này, ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ phổ biến, số tiền tài trợ cho các dự án là từ 15,000 đến 100,000 Mỹ kim. Ðơn xin tài trợ cho các dự án này được gửi về phủ Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, và người chịu trách nhiệm ban cứu xét tại đây là Ðức ông Phó phụ tá (Assessore) Quốc Vụ khanh, hiện nay là Ðức ông Luigi Roberto Cona (từ 24/10/2019).

Trong số các dự án được tài trợ năm 2020, có chương trình của các nữ tu Ða Minh thừa sai Mân côi ở giáo phận Lubango bên Angola, được giúp gần 100,000 Mỹ kim để xây một trường trung tiểu học, hoặc các cha dòng Ngôi Lời, ở giáo phận Udon Thani, đông bắc Thái Lan, được giúp gần 38,000 Mỹ kim để hỗ trợ công việc của Trung Tâm Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, do dòng thành lập năm 2000 để chống dịch HIV/AIDS.

Tổng cộng, có gần 1.4 triệu Mỹ kim để giúp các chủng viện, hơn 221,000 Mỹ kim cho các nhà thương và bệnh xá, gần nửa triệu Mỹ kim cho các chương trình giáo dục và huấn luyện. Một số tu sĩ nam nữ và linh mục Việt Nam du học ở Roma, cũng được học bổng của Ngân quỹ Giáo hoàng.

Ngân quỹ Giáo hoàng được thành lập năm 1988, do ước muốn của hàng giáo sĩ và giáo dân Công giáo tại Mỹ, hỗ trợ hoạt động của Ðức Thánh cha trong việc phục vụ Giáo hội. Với thời gian, tiền vốn của quỹ này đã tăng lên hơn 215 triệu Mỹ kim và đã giúp tổng cộng 121 triệu Mỹ kim.

(Web: thepapalfoundation.org, Ucan 19-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page