Giám mục thứ sáu tại Trung Quốc nhậm chức

 

Giám mục thứ sáu tại Trung Quốc nhậm chức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Zhegiang (RVA News 21-08-2020) - Hôm 18 tháng 8 năm 2020, một vị giám mục thứ sáu đã nhậm chức, từ sau hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc cách đây gần hai năm, ngày 21 tháng 9 năm 2018.

Ðó là Ðức cha Phanxicô Xavie Kim Ngưỡng Khoa (Jin Yangke), Giám mục giáo phận Ninh Ba (Ningbo), tỉnh Chiết Giang (Zhegiang), 62 tuổi (1858), thụ phong linh mục năm 1990, sau khi tốt nghiệp tại Ðại chủng viện Xà Sơn (Sheshan), gần Thượng Hải. 22 năm sau, 2012, ngài đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Phó của giáo phận Ninh Ba. Sau khi Ðức cha chính Mathêu Hồ Hiền Ðức (Hu Xiande) qua đời năm 2017, thọ 83 tuổi, Ðức cha Kim Ngưỡng Khoa đương nhiên trở thành giám mục chính tòa theo giáo luật và cai quản giáo phận Ninh Ba, có khoảng 30,000 tín hữu Công giáo, 29 linh mục và 30 nữ tu, nhưng không được nhà nước công nhận. Ðây là một giáo phận rất hiệp nhất và năng động.

Mới đây, Ðức cha đã được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận và đã chính thức nhậm chức tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm của giáo phận Ninh Ba, hôm 18 tháng 8 năm 2020. Nghi thức này do Ðức cha Giuse Mã Anh Lâm (Ma Yinglin), Giám mục giáo phận Côn Minh (Kunming) chủ sự. Ðức cha Anh Lâm trước kia là giám mục bất hợp pháp, nhưng đã được Ðức Thánh cha Phanxicô giải vạ tuyệt thông và hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc.

Vì đại dịch Covid-19 nên số người dự lễ nhậm chức chỉ được tối đa 200 người, trong đó có các đại diện giáo dân, thân nhân, các linh mục và nữ tu. Sau nghi thức nhậm chức, Ðức cha Kim Ngưỡng Khoa đã chủ sự thánh lễ.

(Asia News 19-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page