Công giáo kêu gọi chính quyền Belarus

nói sự thật về cuộc bầu cử

 

Công giáo kêu gọi chính quyền Belarus nói sự thật về cuộc bầu cử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Minsk (RVA News 19-08-2020) - Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục Công giáo của giáo phận thủ đô Minsk, kêu gọi chính quyền Belarus nói sự thật về cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8 năm 2020, có nhiều dấu hiệu bị lèo lái, đồng thời phê bình các cuộc đàn áp bằng võ lực, chống các cuộc biểu tình ôn hòa.

Trong cuộc bầu cử đó, tổng thống Lukaschenko được tái cử lần thứ sáu với hơn 80% số phiếu.

Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz nói rằng: "Ðất nước chúng ta đang trải qua thời điểm khó khăn, rất tiếc nó đưa tới những vụ đổ máu, bắt giam hàng ngàn thường dân và bạo lực tàn bạo đã được sử dụng". Ðức Tổng giám mục cũng nhắc nhở rằng: "Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người tự do và chỉ có sự thật mới làm cho chúng ta tự do, như Chúa Kitô đã nói. Con người có quyền được biết sự thật...". Trong bối cảnh đó, Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz kêu gọi tổng thống Lukaschenko cho biết sự thật về kết quả cuộc bầu cử tổng thống, và hãy nhường ghế của tổng thống, nếu thực sự lãnh tụ phe đối lập đã thắng cử".

Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz là người gốc Ba Lan. Thoạt đầu, ngài kêu gọi chính phủ Belarus và phe đối lập đối thoại với nhau. Nhưng sau đó, ngài tiến xa hơn, với lời trách cứ rõ ràng đối với chế độ hiện nay tại nước này.

Belarus, hay cũng gọi là Bạch Nga, có 9 triệu rưỡi dân cư, trong đó 48% là tín hữu Chính thống Nga, 7.5% là tín hữu Công giáo. Ngoài ra, có tới 40% dân Belarus tuyên bố không thuộc tôn giáo nào.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 16/8 vừa qua, Ðức Thánh cha Phanxicô nhắc đến Belarus và nói:

"Tôi cũng nghĩ đến nước Belarus, Bạch Nga, yêu quí. Tôi quan tâm theo dõi tình hình hậu bầu cử tại nước này và kêu gọi đối thoại, từ bỏ bạo lực và tôn trọng công lý và luật pháp. Tôi phó thác mọi người dân Belarus cho sự bảo vệ của Ðức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình."

Ngoài ra, Ủy ban Công lý và hòa bình Âu châu kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô hãy hiệp ý với nhau đọc một kinh Lạy Cha, lúc 6 giờ chiều thứ Ba, 18 tháng 8 năm 2020, cầu nguyện cho nhân dân Belarus, để sự thật, công lý và hòa bình được trỗi vượt".

Trong thông cáo, Ban chấp hành Ủy ban Công lý và Hòa bình Âu châu đưa ra nhận xét về tình hình ở Belarus: "Sự đàn áp các quyền và tự do của dân chúng gia tăng. Tình trạng đáng báo động này là một đe dọa lớn cho công lý và hòa bình, không những tại Belarus, nhưng còn cho toàn miền nữa". Vì thế, ủy ban này mạnh mẽ lên án mọi hình thức bạo lực và tra tấn, chống lại những người biểu tình bị giam giữ, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay cho những người bị bắt mà không có lý do biện minh được".

(Tổng hợp 17-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page