Ðức Hồng y Quốc Vụ khanh gặp gỡ

và khích lệ gia đình dòng Assomption

 

Ðức Hồng y Quốc Vụ khanh gặp gỡ và khích lệ gia đình dòng Assomption.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-08-2020) - Lúc 6 giờ 30 chiều ngày 15 tháng 8 năm 2020, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh đã gặp gỡ gia đình dòng thánh Augustino Ðức Mẹ Mông Triệu, quen gọi là dòng Assomptioniste, do linh mục Emmanuel D'Alzon thành lập, cách đây đúng 175 năm.

Trong diễn văn dài tại buổi gặp gỡ, Ðức Hồng y Parolin đã gợi lại lịch sử dài của dòng, với sứ mạng của các thành viên là "Làm chứng bằng cuộc sống về sự hiện diện của Nước Chúa Giêsu Kitô và, nhân danh sự hiện diện của Chúa trên trái đất, vượt thắng những khác biệt và chia rẽ, để tập hợp lại trong sự chấp nhận và tha thứ cho nhau".

Ðức Hồng y Quốc Vụ khanh Tòa Thánh cũng khích lệ các tu sĩ dòng Assomptionistes dấn thân loan báo Tin mừng, trong những hoàn cảnh của thế giới và xã hội ngày nay: những hoàn cảnh đó, đòi phải thay đổi lối suy nghĩ và thái độ, xét vì chúng ta không phải là những người duy nhất ngày nay tạo ra văn hóa, cũng chẳng phải là những người chiếm chỗ đứng thứ nhất hoặc được lắng nghe hơn. Ngày nay, cần một tâm thức mới về mục vụ, điều này không có nghĩa là một phương pháp mục vụ duy tương đối, nhưng như Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói với các tham dự viên Khóa họp của giáo phận Roma, hồi tháng 5 năm 2019 rằng:

"Xin Chúa làm đầy tâm hồn chúng ta bằng sự táo bạo và tự do của những người không bị ràng buộc vì những lợi lộc, nhưng muốn đặt mình trong tinh thần cảm thông và thiện cảm giữa cuộc sống của người khác. Trong thế giới ngày nay, ơn gọi giảm sút, việc loan báo Tin mừng khởi hành từ các thành thị chúng ta, từ những nơi gần và không xa, và sự hiện diện của Thiên Chúa thường bị gạt ra ngoài lề... tất cả những điều đó, đòi chúng ta phải khiêm tốn và là "những người rốt cùng" trong bối cảnh phức tạp của cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, và làm cho chúng ta liên đới với những người nghèo, những người bị gạt bỏ trong thế giới này, và cùng với chính căn nhà chung của chúng ta là trái đất này, bị thương tổn vì sự ham hố, tham lam, của các chế độ kinh tế và các tổ chức tội phạm".

(KNA 15-8-2020, Vatican News 16-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page