Công giáo Pháp tái phê bình

luật mới về đạo đức sinh học

 

Công giáo Pháp tái phê bình luật mới về đạo đức sinh học.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 18-08-2020) - Hôm 15 tháng 8 năm 2020, Giáo hội Công giáo tại Pháp tái lên tiếng cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống con người, sau khi luật mới về đạo đức sinh học đã được quốc hội nước này thông qua, hồi đầu tháng Tám này, theo đề nghị và sự thúc đẩy quyết liệt của tổng thống Emmanuel Macron.

Luật mới cho phép thí nghiệm trên các phôi thai người, cho các cặp đồng phái nữ và những phụ nữ độc thân được thụ thai nhân tạo để sinh con, và nhiều biện pháp khác vi phạm sự sống con người trong trứng nước.

Trong đại kinh nguyện cho nước Pháp, vẫn được đọc lên từ 382 năm nay (1638), nhân dịp lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, cha Vincent Cabanac, Giám đốc toàn quốc cuộc hành hương thứ 147 tại Lộ Ðức, đã nhận xét: giới chính trị tại Pháp "đang đi vào những con đường nguy hiểm, và bỏ qua nghĩa vụ tôn trọng sự sống."

Cũng vậy, trong thánh lễ sáng ngày 15/8 tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm, trên đồi Montmartre ở Paris, Ðức Tổng giám mục sở tại Michel Aupetit, nguyên là một bác sĩ y khoa, cũng khẳng định rằng: "Trong những ngày này, người ta tin mình có quyền tự do phá hủy các phôi thai người, tự do lèo lái chúng qua các cuộc thí nghiệm. Nay là lúc cần nhớ rằng sự sống của chúng ta, ơn gọi của chúng ta bắt đầu ngay từ trong lòng mẹ, sự sống này không thuộc quyền sở hữu của một ai, kể cả những người mang sự sống ấy trong lòng".

Trong thánh lễ, Ðức Tổng giám mục Aupetit đã đọc kinh phó thác thành Paris cho sự gìn giữ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Kinh phó thác có đoạn viết: "Trong thời kỳ đại dịch và bất an này, đang đe dọa những người cô đơn và bị tổn thương nhất, trong thời kỳ chiến đấu cho chính nghĩa tôn trọng sự sống và phẩm giá gia đình hiện nay, chúng con cầu xin ơn can đảm tin tưởng và sức mạnh của tình bác ái, để làm chứng trong thế giới về tình thương của Thiên Chúa chiến thắng sự ác".

Tối thứ Sáu 14 tháng 8 năm 2020, tại Paris có buổi canh thức cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Ðức Bà Chiến Thắng. Buổi cầu nguyện này cũng như thánh lễ sáng hôm sau, diễn ra trong khuôn khổ việc đón nhận cuộc rước Ðức Mẹ toàn quốc, bắt đầu từ hai tháng trước đó, nay đến chặng Paris. Từ đầu tháng Sáu năm 2020 và kéo dài đến ngày 12 tháng 9 năm 2020, tượng Ðức Mẹ được rước qua nhiều Trung tâm Thánh Mẫu ở Pháp, nơi Ðức Mẹ đã hiện ra trong thế kỷ XIX, trong đó có Lộ Ðức, La Salette và Montmain.

(KNA 15-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page