Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi

chống lại các phá hoại thánh đường Công giáo

 

Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi chống lại các phá hoại thánh đường Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Louisiana (RVA News 16-08-2020) - Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông John Kennedy, thuộc đảng Cộng hòa, bang Louisiana, kêu gọi Bộ trưởng tư pháp Mỹ, ông William Bar, gia tăng các nỗ lực bài trừ nạn phá hoại các địa điểm và tượng thánh Công giáo tại nhiều nơi ở Mỹ, trong những tháng gần đây.

Cho đến nay đã có ít là 19 tượng, nhà thờ, nghĩa trang Công giáo ở Mỹ bị xúc phạm, kéo đổ, chặt đầu, hoặc đốt phá. Ðặc biệt, giáo điểm truyền giáo cổ kính ở bang California, do thánh Junipero Serra thành lập và nhiều tượng thánh bị kéo đổ hoặc bị chặt đầu. Cũng vậy một tượng Ðức Mẹ bị chặt đầu ở Chattanooga, bang Tennessee.

Trong thư đề ngày 11 tháng 8 năm 2020, gửi bộ trưởng tư pháp William Barr, thượng nghị sĩ John Kennedy viết: "Các tín hữu Công giáo bị tấn công tại Mỹ. Không những các nơi thờ phượng, tượng ảnh, nhưng cả các giáo dân và nhân viên của Giáo hội bị tấn công từ tháng Năm đến nay. Trong khi một số vụ tấn công các tượng thánh được biết đến nhiều nhất ở California do những nhóm lớn thuộc các lực lượng chính trị rõ ràng, những kẻ gây nên những hành vi khác không bị nhận diện và những động lực của họ không được xác định. Những tội ác đó trải dài từ đông sang tây tại Mỹ và không có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Có những nhóm tôn giáo thiểu số, kể cả các Kitô hữu Trung Ðông đã rời bỏ quê hương để tránh bị bách hại, nay cũng bị chiếu cố tấn công.

Nghị sĩ John Kennedy cũng nhận xét rằng: "Trong lịch sử, các Kitô hữu là nhóm tôn giáo đã và còn tiếp tục bị bách hại nhiều nhất trên thế giới. Ðể tránh các cuộc đàn áp tôn giáo, những người lữ hành ấy đã trải qua một hành trình gian khổ vượt qua Ðại Tây Dương tới Mỹ, mở đường cho việc thành lập Hoa Kỳ. Các nhà lập quốc Hoa Kỳ tin rằng tự do tôn giáo là điều thiết yếu đối với quốc gia mới, bảo đảm tự do ấy bằng Tu chính án thứ I của Hiến Pháp. Vì thế, chúng ta không thể để cho một nhóm người phá hủy quyền căn bản này".

Nghị sĩ John Kennedy yêu cầu Bộ trưởng tư pháp William Barr tích cực hoạt động để truy tố những thủ phạm thực hiện các hành vi xúc phạm vừa nói, cũng như phòng ngừa những vụ phá hoại trong tương lai. Ông viết: "Tôi tin tưởng rằng ông Bộ trưởng sẽ hành động mau lẹ và thận trọng để chấm dứt sự bất chính này".

(NCA 13-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page