Nhiều nhà thờ giáo xứ ở Pháp

đóng cửa ngoài giờ lễ

 

Nhiều nhà thờ giáo xứ ở Pháp đóng cửa ngoài giờ lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 16-08-2020) - Vì nạn phá hoại và trộm cắp, nhiều nhà thờ giáo xứ ở Pháp đã quyết định tạm thời đóng cửa thánh đường, ngoài giờ lễ.

Báo Công giáo La Croix, số ra ngày 12 tháng 8 năm 2020, đưa tin về những vụ ăn trộm các máy móc và dụng cụ phụng vụ, thánh tích, các chặng đàng Thánh Giá, xúc phạm đến Mình Thánh Chúa.

Ví dụ, hôm 10 tháng 8 năm 2020, tại nhà thờ thánh Phêrô ở Montendre, thuộc tỉnh Charente-Maritime, miền tây nam Pháp, cửa hông thánh đường bị cạy, thánh giá bị đập gẫy và quăng trên nền đất, nhà tạm bị tước bỏ và quăng bên ngoài nhà thờ, bình đựng Bánh Thánh bị mở toang và Bánh Thánh bị rải trên đất. Không có đồ gì bị ăn trộm, nhưng thiệt hại làm cho mọi người cảm thấy bị xúc phạm. Trong thông cáo, ngày 11 tháng 8 năm 2020, Ðức cha Georges Colombe, Giám mục giáo phận La Rochelle sở tại, gọi "đó là một ngọn giáo mới đâm vào cạnh sườn của Chúa Kitô, làm thương tổn toàn thể Giáo hội Công giáo tại Charente-Maritime". Tòa thị chính, là sở hữu chủ thánh đường, và cha sở, đều làm đơn kiện.

Linh mục Gautier Mornas, đặc trách về các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, kêu gọi các cha sở để thánh đường được mở cửa cho các tín hữu tới kính viếng, cầu nguyện, nhưng điều quan trọng là đăng ký các tác phẩm nghệ thuật của thánh đường, để có thể nhận diện các tác phẩm đó trên thị trường các đồ nghệ thuật và có thể tìm lại được. Cho đến nay, có một phần tư các giáo phận tại Pháp chưa tiến hành việc đăng ký hoặc làm danh mục các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, tại một phần tư khác các giáo phận, việc đăng ký và làm danh mục này đang được tiến hành.

Về những vụ phá hoại thánh đường, đây là một hiện tượng đang gia tăng từ nhiều năm nay tại Pháp. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, trong năm 2019, có 1,052 vụ chống Kitô giáo, trong đó có 996 vụ phá hoại và 56 vụ đe dọa.

(KNA 13-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page