Hội đồng Giám mục Brazil tổ chức

Ngày cầu nguyện và suy tư về sự sống

 

Hội đồng Giám mục Brazil tổ chức Ngày cầu nguyện và suy tư về sự sống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Belo Horizonte (RVA News 14-08-2020) - Thứ Bảy 15 tháng 8 năm 2020, Hội đồng Giám mục Brazil đề nghị các tín hữu cử hành Ngày cầu nguyện và suy tư về Hiệp ước bênh vực Sự sống và Brazil.

Hiệp ước này đã được ký kết hôm 7 tháng 4 năm 2020 do sáu tổ chức đại diện các lãnh vực khác nhau trong xã hội dân sự Brazil: đó là luật sư đoàn, Ủy ban Ðức Hồng y Arns, Hàn lâm viện Brazil về các khoa học, Hiệp hội báo chí Brazil và Hội Brazil cổ võ tiến bộ khoa học. Hiệp ước được đề xướng, giữa lúc Brazil đang phải đương đầu với đại dịch Covid-19 ngày càng trầm trọng hơn.

Trong thông cáo trên trang mạng của mình, Hội đồng Giám mục Brazil cho biết đang theo dõi hành trình dấn thân từ sáu thập niên qua, trong niềm trung thành theo tinh thần Tin mừng đối với thực tại đất nước. Ngay từ đầu, các giám mục đã tham gia vào việc suy tư và soạn thảo văn bản Hiệp ước.

Ðức cha Walmor Oliveira de Azevedo, Tổng giám mục giáo phận Belo Horizonte, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, nhận xét rằng Hiệp ước bênh vực sự sống và Brazil, được "thúc đẩy do lòng trung thành với Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, là nguồn mạch vô tận ánh sáng và chân lý, ánh sáng không thể thiếu được để soi sáng những con đường và hướng đi mới mà xã hội Brazil đang rất cần để kiến tạo một thời kỳ mới". Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil cũng khẳng định rằng: "Sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội cũng bao gồm cả nghĩa vụ phải góp phần, cộng tác với các thực tại xã hội dân sự để vượt thắng những bất công và kỳ thị đối với người nghèo và những người dễ bị tổn thương, bảo vệ các quyền và thăng tiến công lý, nâng đỡ dân chủ và góp phần thực hiện công ích".

Trên trang mạng, cũng có bài của Ðức cha Jaime Spengler, Tổng giám mục Porto Algegre, Phó Chủ tịch thứ I của Hội đồng Giám mục Brazil. Ngài giải thích rằng Hiệp ước "nhắm đạt tới sự cảm thông, dấn thân, và hòa hợp giữa các thực tại khác nhau trong xã hội Brazil, củng cố ý chí cộng tác vào việc tìm kiếm một thời kỳ mới cho Brazil, dưới ngọn cờ liên đới và phẩm giá con người".

(Sir 12-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page