Hoãn lại một năm

hội nghị thế giới Tông đồ lòng thương xót

 

Hoãn lại một năm hội nghị thế giới Tông đồ lòng thương xót.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Samoa-Apia (RVA News 12-08-2020) - Hội nghị thế giới kỳ V về Tông đồ lòng thương xót lẽ ra đang tiến hành từ ngày 10 đến 15 tháng 8 năm 2020, tại Tổng giáo phận Samoa-Apia trong Châu Ðại Dương, nay bị hoãn lại một năm, từ ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại cùng địa điểm.

Chủ đề hội nghị vẫn là "Lòng Chúa Thương Xót: một đại dương tình thương bao trùm toàn thế giới".

Tin về việc hoãn lại hội nghị này đến từ Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM. Vị Tổng thư ký của tổ chức này, là cha Terwase Henry Akaabiam đã gửi thư thông báo cho các giáo phận tại Phi châu, và cho biết lý do hoãn lại hội nghị thế giới về lòng thương xót là do đại dịch Covid-19.

Hội nghị quốc tế này, gọi tắt là Wacom, nhóm ba năm một lần để thăng tiến nền văn hóa lòng thương xót trong Giáo hội Công giáo và trên thế giới, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng. Hội nghị đầu tiên diễn ra tại Roma năm 2008; tiếp đến là tại Cracovia, Ba Lan năm 2011; thứ ba tại Bologna, bắc Italia, năm 2014 và lần thứ tư nhóm tại Manila, Philippines, năm 2017. Trong dịp đó, có lễ khánh thành Ðài Lòng Chúa Thương Xót cao nhất thế giới, với tượng Chúa Kitô cao 30 mét được đặt trên một ngôi nhà bốn tầng, trong khu vực Ðền thánh Marilao, phía bắc Manila và thuộc tỉnh Bulacan. Pho tượng Chúa Kitô thương xót được khởi công thực hiện năm 2016, trong Năm Thánh đặc biệt về lòng Chúa Thương Xót, do Ðức Thánh cha Phanxicô ấn định.

(Vatican News 11-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page