Giám mục thừa sai Casaldáliga tại Brazil qua đời

 

Giám mục thừa sai Casaldáliga tại Brazil qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

São Paolo (RVA News 11-08-2020) - Một giám mục thừa sai lão thành người Tây Ban Nha, tại Brazil đã qua đời hôm 8 tháng 8 năm 2020, hưởng thọ 92 tuổi.

Ðó là Ðức cha Pedro Casaldáliga Pla, thuộc dòng Thừa sai Nam tử Khiết tâm Ðức Mẹ, quen gọi là thánh Claret, sinh năm 1928 ở miền Catalugna, Tây Ban Nha, và sang truyền giáo tại Brazil từ năm 1968, và ba năm sau được bổ nhiệm làm giám mục giám hạt São Felix. Ðức cha cai quản giám hạt trong 35 năm.

Ðức cha Casaldáliga nổi tiếng vì sự dấn thân cạnh các cộng đoàn nghèo và các thổ dân, bất chấp sự chống đối của những thành phần thuộc chế độ độc tài và giới đại điền chủ, và nhiều lần bị dọa giết. Ðức cha đặc biệt dấn thân chống lại các hình thức nô lệ tân thời, nạn bóc lột sức lao động của công và nông dân.

Ðức cha Casaldáliga được coi là một lãnh tụ thuộc Thần học giải phóng, được nhiều giải thưởng quốc tế và đã xuất bản khoảng 50 tập thơ. Trong Tông huấn Querida Amazonia, hậu Thượng Hội đồng Giám mục, Ðức Thánh cha Phanxicô đã trích dẫn một bài thơ của Ðức cha (Carta de navegar).

Thánh lễ an táng Ðức cha Casaldáliga đã được cử hành lúc ba giờ chiều Chúa nhật 9 tháng 8 năm 2020, tại Trung tâm Ðại học Batatais của dòng thánh Claret ở bang São Paolo, Brazil.

(KNA 9-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page