Ðức Thánh cha bổ nhiệm thêm

thành viên cho Hội đồng kinh tế Tòa Thánh

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm thêm thành viên cho Hội đồng kinh tế Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-08-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục duy trì Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich bên Ðức, trong chức vụ Ðiều hợp viên Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh.

Ðức Hồng y Marx năm nay 67 tuổi (1953), từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức và thành viên Hội đồng sáu hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha về việc cải tổ giáo triều.

Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh được Ðức Thánh cha Phanxicô thành lập ngày 24 tháng 2 năm 2014, với nhiệm vụ giám sát việc quản trị kinh tế và canh chừng các cơ cấu và hoạt động quản trị và tài chánh của các cơ quan của Tòa Thánh. Hội đồng này gồm 15 người, thay thế Hội đồng 15 hồng y thời các vị Giáo hoàng tiền nhiệm. Các vị được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm.

Trong thông cáo hôm 6 tháng 8 năm 2020, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong đợt bổ nhiệm các thành viên mới của Hội đồng kinh tế Tòa Thánh, Ðức Thánh cha duy trì Ðức Hồng y Marx trong chức vụ điều hợp viên và ngài bổ nhiệm sáu hồng y làm thành viên mới thuộc sáu nước: Hungari, Brazil, Canada, Hoa Kỳ, Thụy Ðiển và Italia. Ðức Hồng y Wilfrid Napier, 79 tuổi (1941), Tổng giám mục giáo phận Durban, Nam Phi, tiếp tục làm thêm một năm nữa cho đến khi tròn 80 tuổi.

Tiếp đến là sáu nữ giáo dân chuyên gia, trong đó có hai người Ðức, hai Tây Ban Nha, hai người Anh, sau cùng là một nam giáo dân, ông Alberto Minali, người Italia.

Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh năm năm trước đây, gồm tám hồng y và bảy giáo dân, tất cả đều là nam giới.

(Sala Stampa 6-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page