Hội đồng Giám mục và Caritas Italia

trợ giúp nước Côte d'Ivoire

 

Hội đồng Giám mục và Caritas Italia trợ giúp nước Côte d'Ivoire.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 06-08-2020) - Hội đồng Giám mục và Caritas Italia trợ giúp các nhà thương ở nước Côte d'Ivoire, hay cũng gọi là "Bờ Biển Ngà", ở Phi châu trong cuộc chiến chống coronavirus.

Ngày 5 tháng 8 năm 2020, trước sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Paolo Borgia, Sứ thần Tòa Thánh, có cuộc trao tặng các vật liệu khử khuẩn, các máy thở, khẩu trang, nhiệt kế và các dụng cụ y khoa khác cho giáo xứ thánh Lorenxo ở Yopougon Kouté, được ủy thác cho cộng đoàn thừa sai Villaregia, nơi có một nhà thương.

Các phương tiện y tế này được mua với số tiền rút từ ngân khoản gọi là "tám phần ngàn", do các tín hữu Công giáo Italia đóng góp cho Giáo hội khi khai thuế lợi tức với nhà nước.

Hồi tháng Tư năm 2020, đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã dành sáu triệu Euro, thêm vào ngân khoản ba triệu Euro trước đó, để cứu trợ khẩn cấp tại Phi châu và các nước nghèo khác trên thế giới, trước đại dịch Covid-19. Nhờ ngân khoản đó, cho đến nay đã có 381 sáng kiến được tài trợ trong lãnh vực y tế, 160 sáng kiến khác trong lãnh vực huấn luyện.

Tại Côte d'Ivoire, để đương đầu với coronavirus, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa của chính phủ và tổ chức sức khỏe thế giới OMS, các giám mục và Caritas Italia còn góp phần tài trợ 10 dự án y tế tại 10 thành phố. Mỗi cơ cấu y tế nhận được từ 10,000 đến 15,000 Euro. Có 7 dự án đến từ các tổ chức từ thiện Ovsi và Soleterra, các tổ chức tôn giáo của Cộng đoàn thừa sai Villaregia và Hội dòng Thừa sai Ðức Mẹ An Ủi, là những cơ quan hoạt động từ nhiều năm nay ở Côte d'Ivoire, qua các chương trình phát triển và thăng tiến con người, để gây ý thức nơi dân chúng, huấn luyện và chuẩn bị các nhân viên y tế.

(Vatican News 5-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page