Làn sóng liên đới với Liban

 

Làn sóng liên đới với Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 07-08-2020) - Một làn sóng liên đới đặc biệt đang được nhiều nước trên thế giới bày tỏ với Liban. Chính phủ nhiều nước đang gửi chuyên gia, các phẩm vật cứu trợ đến Beirut. Liên hiệp Âu châu đã khởi động cơ cấu bảo vệ dân sự, đáp lời thỉnh cầu của chính phủ Liban, để gửi 100 chuyên gia cứu hỏa cùng với xe cộ, chó nghiệp vụ và các dụng cụ đặc biệt để góp phần tìm kiếm và cứu các nạn nhân trong vùng bị nạn.

Ðức Hồng y Jean Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, đã bày tỏ sự kinh hoàng và đau buồn, liên đới với nhân dân Beirut sau tai biến, các nạn nhân và thân nhân, bằng hữu, láng giềng của họ. Ðức Hồng y cũng khẳng định rằng: "Giáo hội Công giáo tại Liên hiệp Âu châu sát cánh với nhân dân Liban, kể cả nhiều người tị nạn trốn chạy bạo lực và được tiếp đón trong tình huynh đệ tại Liban, quốc gia nhỏ bé nhưng quảng đại, vốn giữ một vai trò chủ yếu trong hòa bình ở toàn miền Trung Ðông".

Thông cáo của Ðức Hồng y Hollerich cũng có đoạn viết: "Chúng tôi chia sẻ những lời nói và kinh nguyện của Ðức Thánh cha Phanxicô, cầu nguyện cho Liban, để nhờ lòng tận tụy của mọi thành phần xã hội, chính trị và tôn giáo tại đất nước này, Liban có thể đương đầu với thời điểm cực kỳ bi thảm và đau thương này".

Ðức Hồng y Chủ tịch Ủy ban COMECE đánh giá cao các cơ cấu trợ giúp từ thiện và nhân đạo, được khởi động ngay tại Liên hiệp Âu châu, để hỗ trợ chính quyền Liban. Ngài mời gọi Liên hiệp Âu châu tiếp tục hoạt động sát cánh với chính phủ và nhân dân Liban, kể cả các cộng đoàn tôn giáo địa phương, trong thời điểm lịch sử bi thảm này của Liban, cũng đang bị đại dịch Covid-19, khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và tình trạng bấp bênh chính trị nghiêm trọng.

(Vatican News 5-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page