Ðức Hồng y giám mục Varsava

kêu gọi những kẻ phản đối tôn trọng tôn giáo

 

Ðức Hồng y giám mục Varsava kêu gọi những kẻ phản đối tôn trọng tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Varsava (RVA News 05-08-2020) - Ðức Hồng y Kazimierz Nycz, Tổng giám mục Varsava, thủ đô Ba Lan, kêu gọi những kẻ phản đối hãy tôn trọng tình cảm tôn giáo của dân chúng, sau khi họ xúc phạm đến tượng Chúa Kitô vác thánh giá và treo vào tượng lá cờ biểu tượng của những người ủng hộ đồng tính luyến ái, đổi giống và lưỡng tính, gọi tắt là LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Vụ xúc phạm này xảy ra trong đêm 28 rạng ngày 29 tháng 7 năm 2020. Cùng với lá cờ của nhóm LGBT, những người phản đối còn quấn quanh mặt Chúa Kitô một biểu tưởng của phe vô chính phủ. Nhà chức trách đang điều tra về vụ này.

Pho tượng Chúa Kitô được dựng ngoài nhà thờ Thánh Giá hồi năm 1858, ở đường Krakowski Przedmiescie, một trong những đường nổi tiếng nhất tại Varsava, diễn tả Chúa Kitô đang vác thánh giá chỉ lên trời và đế tượng có ghi câu "Sursum corda", Hãy nâng tâm hồn lên. Tượng này đã từng bị quân Ðức Quốc xã lật đổ hồi năm 1944.

Trong thông cáo công bố ngày hôm sau, 29 tháng 7 năm 2020, Ðức Hồng y Kazimierz Nycz nói rằng: "Sự xúc phạm đến pho tượng lịch sử của Chúa Kitô "Sursum corda" làm cho các tín hữu, các giáo dân nhà thờ Thánh Giá và nhiều người dân ở thủ đô rất đau lòng. Ðối với họ, tượng Chúa Cứu Thế vác thánh giá biểu tượng hy vọng trong những ngày Nổi Dậy rất khó khăn. Tôi kêu gọi hãy tôn trọng tình cảm tôn giáo của các tín hữu bất luận quan điểm của họ. Chúng ta hãy ngưng dùng những hành vi phá hoại và vượt qua các biên giới trong các cuộc tranh luận".

Cùng ngày 29 tháng 7 năm 2020, thủ tướng Mateusz Morawiecki của Ba Lan đã đến cầu nguyện dưới chân tượng thánh giá, và ông cũng gửi đi một sứ điệp ngắn với nội dung: "Không được phép xúc phạm đến các biểu tượng quốc gia và tôn giáo nhân danh bất kỳ ý thức hệ nào. Các giá trị mà các biểu tượng ấy diễn tả là điều quan trọng đối với hàng triệu người Ba Lan, là gia sản cần được bảo vệ đặc biệt. Quí vị không thể trở thành một kẻ gây hấn dưới chiêu bài gọi là bình quyền".

(CNA 2-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page