Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh

liên đới với Giáo hội tại Nicaragua

 

Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh liên đới với Giáo hội tại Nicaragua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 04-08-2020) - Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là CELAM, liên đới với Giáo hội Công giáo tại Nicaragua và lên án vụ khủng bố phá hoại nhà nguyện Máu Chúa Kitô, hôm 31 tháng 7 năm 2020, hầu như phá hủy nguyện đường này, trong nhà thờ chính tòa giáo phận thủ đô Managua.

Trong thư gửi đến Ðức Hồng y Leopoldo José Brenes, Tổng giám mục giáo phận Managua, Liên Hội đồng Giám mục CELAM viết: "Chúng tôi bác bỏ và lên án hành động điên rồ xảy ra trong nhà nguyện Máu Chúa Kitô, thuộc nhà thờ chính tòa Managua, ngày 31 tháng 7 vừa qua, gây thiệt hại cho bức ảnh cổ kính, có từ 383 năm nay, biểu tượng của Nicaragua và là nơi nương náu của các tín hữu đến hành hương. Việc làm đó làm thương tổn sâu đậm cho nhân dân Nicaragua."

"Chúng tôi liên đới với Ðức Hồng y, với cộng đoàn Tổng giáo phận Managua và toàn thể Giáo hội Nicaragua đang đồng hành với dân tộc của mình, vì ngoài những vấn đề cơ cấu trong lãnh vực kinh tế và xã hội, nay có thêm những cam go vì đại dịch, những nghịch cảnh mà các tín hữu Công giáo Nicaragua đang chống lại, với những xác tín tôn giáo ăn rễ sâu trong đức tin, từ đó họ được nuôi dưỡng bằng sức mạnh và hy vọng để khắc phục những khó khăn, nêu gương quảng đại và huynh đệ".

Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh viết thêm rằng: "Chúng tôi hy vọng nhà chức trách có thẩm quyền ở Nicaragua sẽ sớm làm sáng tỏ vụ bạo lực, vì không thể chấp nhận nó, bất kỳ từ đâu tới... Tất cả chúng ta đều phải tiếp tục nỗ lực sống trong an bình, hòa hợp và làm việc cho sự tiến bộ của các dân tộc chúng ta".

Cũng nên nhắc lại rằng trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 2 tháng 8 năm 2020, với các tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô, Ðức Thánh cha đã ứng khẩu nói rằng: "Tôi nghĩ đến nhân dân Nicaragua đang đau khổ vì vụ khủng bố tại nhà thờ chính tòa Managua, nơi mà ảnh Chúa Kitô rất được tôn kính, đã bị thiệt hại rất nặng, hầu như bị phá hủy, bức ảnh này đã đồng hành và nâng đỡ đời sống của dân tộc trung thành. Anh chị em Nicaragua thân mến, tôi gần gũi và cầu nguyện cho anh chị em".

Cuộc tấn công nhà thờ chính tòa Managua, xảy ra sau những căng thẳng giữa một số người Công giáo và những người ủng hộ tổng thống Daniel Ortega, một người đã từng cai trị Nicaragua hàng chục năm sau khi chế độ độc tài Somoza bị lật đổ năm 1979. Ông tái trở thành tổng thống từ năm 2007 và đã vận động bãi bỏ nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2014 để tiếp tục nắm quyền. Chính phủ của tổng thống Ortega đã tố cáo nhiều giám mục và linh mục đứng về phe đối lập.

Trong những tháng gần đây, có nhiều thánh đường tại Nicaragua bị xúc phạm, như Mình Thánh Chúa bị ăn trộm và phạm thánh, mặt nhật Mình Thánh bị lấy cắp, các thùng tiền dâng cúng, máy phóng thanh, tượng ảnh, băng ghế và các vật dụng khác trong thánh đường bị phá hoại. Một bầu không khí bạo lực gia tăng, đe dọa chống các tín hữu Công giáo.

(Tổng hợp 2-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page