Các nhà thờ Kitô tại Ai Cập mở cửa lại

 

Các nhà thờ Kitô tại Ai Cập mở cửa lại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cairo (RVA News 03-08-2020) - Sau khi bị đóng cửa trên toàn quốc bốn tháng rưỡi, từ trung tuần tháng Ba năm 2020 vì đại dịch Covid-19, các thánh đường Kitô Copte, Chính thống và Công giáo tại Ai Cập, bắt đầu mở cửa lại, từ thứ Hai 3 tháng 8 năm 2020.

Tại các thánh đường, các thánh lễ, các buổi cầu nguyện được mở lại. Tuy nhiên, các tín hữu phải tuân hành các biện pháp an ninh y tế, như mang khẩu trang, giữ sự giãn cách.v.v. Lễ an táng cho các nạn nhân coronavirus chỉ được cử hành tại nghĩa trang, thay vì trong thánh đường.

Tại Ai Cập, đa số các tín hữu Kitô thuộc Giáo hội Chính thống Copte, chiếm từ 8 đến 12 triệu người, trong tổng số khoảng 100 triệu dân cư toàn quốc. Số tín hữu Công giáo Copte vào khoảng 200,000 người. Ngoài ra, cũng có các tín hữu Anh giáo và Tin lành.

(KNA 2-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page